HỘI ĐỒNG HƯƠNG HÀ TĨNH VÀ NHỮNG VỤ MÙA GIEO HẠT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/06/2019 | 23:30
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG HÀ TĨNH VÀ NHỮNG VỤ MÙA GIEO HẠT

Trong tất cả mọi vấn đề của thời đại, thanh niên luôn là một lực lượng chính, vì vậy các tổ chức cộng đồng của chúng ta hiện nay cần có sự hiện diện của họ, đó là một yêu cầu cần thiết và mang tính lâu dài.

Những hoạt động trong hai năm lại đây của Hội ĐH Hà Tĩnh tại CHLB Đức, đã để lại được niềm tin yêu và sự kì vọng của bà con HàTĩnh cũng như bà con cộng đồng. Ngoài những hoạt động chung của các phong trào về Hội viên, thì Hội đang từng bước trẻ hóa và đưa các bạn trẻ vào Ban chấp hành Hội, mục đích là hướng cho con cháu sinh ra và lớn lên tại Đức gắn kết với quê cha đất tổ.

Đó cũng là trách nhiệm của mỗi gia đình và những người đang làm công tác Hội đoàn, vì vậy mà ông chủ tịch Hội đồng hương HàTĩnh (Nguyễn Đình Xuân) đang thông qua BCH và mong muốn trong lần gặp mặt bà con HàTĩnh lần này, được thành lập quỹ học tiếng Việt cho con cháu chúng ta.

Nếu mỗi đứa trẻ lớn lên mà không biết tiếng nói của quê hương, thì không bao giờ hiểu về văn hóa và tổ tiên của chúng nó, dù có tài giỏi đến mấy thì cũng thiếu đi một phần của sự hoàn thiện.

Người HàTĩnh từ muôn đời nay đã có tiếng là hiếu học và thế hệ bây giờ sinh ra ở Đức cũng vậy. 

Cho nên xây dựng quỹ khuyến học cho con cháu là một vấn đề rất cần thiết.

Kính mong Ban chấp hành Hội ĐH Hà Tĩnh cũng như Hội Phụ Nữ HàTĩnh cần kết hợp, kêu gọi bà con Hội viên ủng hộ cùng nhau xây dựng nguồn quỹ này.

Rất mong bà con góp ý thêm và ủng hộ cùng Ban chấp hành Hội ĐH Hà Tĩnh

Làm được như vậy chính là chúng ta đang viết nên một trang gia phả về nguồn gốc của người HàTĩnh đến nước Đức lập nghiệp và con cháu của chúng ta lại tiếp tục duy trì viết tiếp vào trang gia phả đó, đó là sự trường tồn văn hóa và tiếng nói của người HàTĩnh ở Đức, không bao giờ bị mất gốc.

Kính mời bà con về Berlin nghe giọng Hà Tĩnh: Tiếng nói, giọng nói là phản ánh bản sắc của mỗi vùng miền trong cùng một đất nước.Thông qua giọng nói người ta có thể phân biệt được người nói ở vùng quê nào và là tín hiệu đầu tiên để những người đồng hương nhận ra nhau. Có thể không được trau chuốt, mượt mà, nhưng với tiếng nói, giọng nói chân quê những người đồng hương lại cảm thấy gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được điều đó.

Địa chỉ và thời gian: 

Vào lúc 18 giờ, ngày 9/6/2019 (Chủ nhật)
Tại nhà hàng: EAST MOON2 - Herzberg Str: 100 - 10365 
Berlin.

Nguồn: Đình Dũng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...