HỌC KHIÊM NHƯỜNG LÀ BƯỚC LÊN BỤC THÀNH CÔNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/09/2022 | 23:28
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
HỌC KHIÊM NHƯỜNG LÀ BƯỚC LÊN BỤC THÀNH CÔNG

1. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết và là thái độ sống đẹp trong xã hội hiện nay. Ở đời chớ tranh khôn, sớm kiêu mạn và đố kỵ , khinh khi “chê người mà không nghĩ đến ta “. giành đoạt danh lợi bằng mọi giá mà bạt phúc...

Trong vòm trời này không ai là hoàn hảo cả. Trí tuệ ở mỗi người chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Khiêm nhường sẽ giúp ta có thể hoàn thiện bản thân và mở rộng vốn hiểu biết của chính mình.

Người khiêm nhường ắt sẽ độ lượng. Sống độ lượng thì nhiều bạn hợp tác và cùng chia sẻ chân thành. Trên đời nay chẳng ai sống một mình và chỉ biết mình mà nên người. Vậy học được khiêm nhường chính là bước lên bục thành công. 

Sống phục thiện, hữu ích, hữu tình “trông về mình, ít ngó ra ngoài”, không tranh chấp, so đo với người, không tự cao, tự đại sẽ khiến cuộc sống của minh mỗi ngày là một ngày vui bất tận.

2. Điều quan trọng nhất là “biết mình“ và phải nhận ra những điểm cần cải thiện, xác định các giải pháp tối ưu, rồi đưa ra quyết định, tiếp theo là hành động chia sẻ thế mạnh của mình với người khác chân thành.

Sự nhận thức như vậy sẽ giống như bước đệm giúp ta chấp nhận sự thật rằng: bản thân có thể không như những gì mình vẫn nghĩ, và chấp nhận học hỏi để thay đổi...

3. Mỗi ngày đều không ngừng học tập ưu điểm của người khác, tuyệt dối  buông bỏ sự đố kỵ trong lòng, học cách thưởng thức cái đẹp trong cuộc sống. Vậy thì cuộc sống của ta sẽ ngày một rộng mở. Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là miễn phí. Vậy nên, hãy tận hưởng những điều nhỏ bé nhất trong cái tình của nhân thế, bởi sẽ có ngày ta nhìn lại và phát hiện ra rằng chúng chính là những điều thật lớn lao đấy...

Nguồn: FB Nguyễn Thái Hà

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >