Học nghề điều dưỡng năm 2015 CHÚ Ý: Thông tin chính thức về điều kiện đi Đức

Đăng bởi:
13/03/2015 | 22:33
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
Học nghề điều dưỡng năm 2015 CHÚ Ý: Thông tin chính thức về điều kiện đi Đức

Sáng ngày 12/3/2015, Bộ kinh tế và năng lượng Đức đại diện là ông: Puth- Weissenfels, đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: Lựa chọn và giới thiệu lao động nghề một cách công bằng. Tới dự có GIZ đại diện là TS Erst, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh đại diện Bộ lao động thương binh xã hội, ông Brunner đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, TS Almuth đại diện Viện Goethe. Trao đổi với chúng tôi về nội dung buổi hội thảo ông Trịnh Nam Thái, giám đốc công ty cổ phần Koban, 1 đơn vị làm trong lĩnh vực cung ứng lao động sang Đức, đã chia sẻ những thông tin chính thức về điều kiện để học viên Việt Nam được cấp Visa nhập cảnh vào Đức để học nghề như sau: Về trình độ tiếng: Phải đạt trình độ tiếng B2 do viện Goethe cấp tại Việt Nam Có giấy nhập học của trường nghề tại CHLB Đức Có hợp đồng ghi rõ mức lương trong 3 năm học nghề, bảo đảm mức sống tối thiểu thấp nhất là 750 Euro. 10952468_941388992546291_3158505862460671859_n Trong nhóm ngành nghề mà ZAV ưu tiên cho người nước ngoài, ông Thái cho rằng điều kiện đạt trình độ B2 tại Việt Nam là không thể. Ông đã kiến nghị trong hội thảo như sau: Học viên có bằng B1 do viện Goethe cấp tại Việt Nam, rồi học tiếng Đức chuyên ngành và tiếng Đức trình độ B2 trong 3 tháng sau đó sang Đức học thêm 2 đến 3 tháng nữa và thi lấy bằng B2 tại Đức. Ông Puth- Weisenfels đã ghi nhận đóng góp quan trọng này. Ông cũng cảnh báo là tất cả các đơn xin Visa vào Đức để học nghề nếu không có trình độ B2, trong năm 2015, sẽ không được cấp Visa. Tin: Trinh Nam Thai Director Koban Joint stock Company ***Muốn tìm hiểu thêm chi tiết, hãy liên lạc: theo số fon: +84) 932 330 505 Email: thai@koban.vn namthaitrinh@gmail.com    
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >