HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TẠI BERLRIN & VÙNG PHỤ CẬN MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/02/2018 | 07:40
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TẠI BERLRIN & VÙNG PHỤ CẬN MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Tham dự liên hoan Tết có ông Hà Mạnh Hùng, Phó Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bà Katrin Framke, đại diện lãnh đạo quận Lichtenberg, Giáo sư Michael Böhme, đại diện Hội nhịp cầu Việt – Đức, đại diện nhiều hội đoàn khác và đông đảo bà con người Việt, bạn bè Đức ở Berlin và vùng lân cận.

Sau màn múa Lân tưng bừng để mở đầu buổi lễ do các võ sinh môn phái Nam Hồng Sơn trình diễn, đại diện Ban tổ chức và các hội đoàn đã lên kính cẩn thắp hương trên bàn thờ tổ để tưởng nhớ công ơn những người đi trước đã có công dựng nước, giữ nước và cầu cho quốc thái, dân an.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Vũ Quốc Nam, Trưởng ban tổ chức đã nêu bật những đức tính đáng quý của con chó theo quan niệm dân gian, biểu tượng cho những thuận lợi may mắn trong năm Mậu Tuất sắp tới. Ông chân thành chúc các vị khách quý và toàn thể bà con trong Năm Mới được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Ông bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ của người Việt tại Đức sẽ hội nhập tốt hơn, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội ở Đức và có thể trở thành các chính khách có vai trò quan trọng trên chính trường Đức trong tương lai…

Ông Hà Mạnh Hùng, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tăng hoa chúc mừng buổi lễ.Ông Hà Mạnh Hùng, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tăng hoa chúc mừng buổi lễ.

Bà Katrin Framke, đại diện lãnh đạo quận Lichtenberg bày tỏ vui mừng được tham dự Tết cộng đồng của người Việt. Bà chuyển lời chúc mừng của ông Quận trưởng Michael Grunst vì lý do bận việc không đến được. Bà cho rằng quận Lichtenberg là một quận sinh động có nhiều màu sắc và cộng đồng người Việt ở Quận này là một sắc màu quan trọng. Bà chúc cho mọi người Việt ở Berlin có sức khỏe và làm ăn phát đạt.

Ông Lê Hồng Cường đại diện Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức đã phát biểu, chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của GS. TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch LHNV tới toàn thể bà con người Việt tại Berlin và vùng phụ cận. Nhân danh Chủ tịch Hội Tân Trào, ông Lê Hồng Cường cho biết sắp tới sẽ tổ chức gặp gỡ để tưởng niệm nạn nhân của chiến tranh biên giới phía bắc tháng 2/1979 và sang năm, nhân kỷ niệm 40 năm sẽ làm Đại lễ cầu siêu cho các chiến sĩ và nhân dân đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này.

Các cháu thiếu nhi hội Thiện Từ tâm Berlin với điệu múa "Trống Cơm"

Trong quá trình buổi lễ, những người tham dự đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú cho các diễn viên không chuyên trong cộng đồng trình diễn. Đặc biệt, trong năm nay có rất nhiều các cháu nhỏ tuổi đã tham gia các tiết mục múa, hát, mang lại không khí vui tươi cho liên hoan mừng Năm Mới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng tổ chức "Mừng tuổi" cho các cháu nhỏ theo phong tục Việt Nam.

Tuy nhiên, một số bà con tham dự buổi lễ có ý kiến thắc mắc vì sao đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có mặt mà vì lý do gì không lên chúc Tết bà con.

Nguồn: Văn Long, Thoibao.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >