HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TỔ CHỨ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2 TẠI BERLIN CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/06/2019 | 00:53
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TỔ CHỨ ĐẠI HỘI LẦN THỨ 2 TẠI BERLIN CHLB ĐỨC

Đúng 19 giờ, ngày 9.6.2019 ông Trần Xuân Cảm - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng trị đã tuyên bố khai mạc đai hội lần thứ 2.

Gần 100 đại biểu cả chủ nhà và đại biểu khách mời đã vui mừng được chào đón những lẵng hoa tươi thắm của đại diện cơ quan Đại Sứ Quán Việt Nam tại CHLB Đức và đại diện các Hội đoàn: Hội người Cao tuổi, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hội Người Hà Nội, Hội ĐH Quảng Bình, Hội ĐH Nghệ An... đã đến tặng hoa, những món quà nhỏ và lời chúc mừng.

Những lẵng hoa tươi thắm của đại diện một số hội đoàn, CLB

Trong không khí hân hoan, phấn khởi, tự hào là người con Quảng trị anh hùng, và vô cùng tự hào hơn khi Việt Nam, đất nước chúng ta được trúng cử là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu bầu cực cao 192/193, đó là lời phát biểu chúc mừng Đại hội của ông Phạm Văn Mích, Tham tán Đại Sứ Quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Ông Phạm Văn Mích, Tham tán Đại diện Sứ Quán Việt Nam tại CHLB Đức tặng hoa và phát biểu

Ông đánh giá rất cao các họat động của hội đồng hương Quảng trị mặc dù số lượng bà con Quảng trị sinh sống, làm ăn, công tác và học tập tại quê hương thứ hai này không nhiều so với các Hội đồng hương khác, nhưng bà con đã cùng BCH Hội phát huy tinh thần đoàn kết, chia vui sẻ buồn, đùm bọc yêu thương, gắn kết, tạo thành sức mạnh to lớn của người con Quảng trị trên toàn nước Đức để hội nhập, xây dựng cuộc sống, học tập, làm ăn, ông mong muốn hội đồng hương Quảng trị luôn phát huy thế mạnh của mình, cùng nổi vòng tay lớn với các Hội đoàn của kiều bào chúng ta, Hội nhập sâu, tốt hơn, hiệu quả hơn, hướng về quê hương đất nước, đặc biệt mảnh đất Quảng trị anh hùng đã có biết bao các anh hùng Liệt sỹ nằm lại mảnh đất đó trong hai cuộc chiến tranh gian khổ để dành độc lập, tự do, hòa bình thống nhất nước nhà.

Tất cả các lời phát biểu của đại biểu khách mời hay anh chi em hội đồng hương đều khắc ghi những kết quả hoạt động của Hội, luôn tri ân mảnh đất Quảng trị anh hùng...

Hội luôn chăm lo đến thế hệ con cháu, động viên khích lệ để thế hệ thứ hai, thứ ba học giỏi, hướng về cội nguồn dân tộc, quê hương - BCH Hội đã trao quà cho 3 cháu có thành tích học tập xuất sắc.

Các tiết mục văn nghệ đã góp phần vào sự thành công của Đại hội, tăng sự phấn khởi, vui nhộn, ấm áp và từng bừng.

Đại hội đã thành công rực rỡ với một BCH nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên.

Ông Trần Xuân Cảm tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng hương nhiệm kỳ mới.

Múa «Em đi Chùa hương» ấn tượng...

Cả hội trường như trẻ hơn, từng bừng hơn qua sự thế hiện điệu múa của 2 nghệ sỹ có năm sinh nhỏ nhất trong khán phòng biểu diễn, đầy chữ tình với bài «Em đi Chùa hương » ...được đem đến từ Hội người Cao tuổi Việt Nam tại CHLB Đức.

Nguồn: Hoang Mai

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan