HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ CƯƠNG GIÁN, HUYỆN NGHI XUÂN TỈNH HÀ TĨNH GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT TẠI BERLIN

Đăng bởi:
18/07/2017 | 00:13
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ CƯƠNG GIÁN, HUYỆN NGHI XUÂN TỈNH HÀ TĨNH GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT TẠI BERLIN

Ngày 16.7.2017, tại Đức Anh Quán, trong TTTM Đồng Xuân Berlin, Hội Đồng hương Cương Gián, thuộc xã Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh CHLB Đức đã tổ chức Giao lưu gặp gỡ lần thứ Nhất – Với sự chứng kiến của ông Hải đại diện Đại sứ quán nước ta - ông Gòn, nguyên tham tán Thương mại tại Đức - ông Trần Công Thành, Chủ tịch Hội ĐH Quảng Bình cùng một số các vị khách quý, yêu mến quê hương Cương Gián và PV báo chí, trong đó có TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet.

8-3

Buổi giao lưu gặp gỡ diễn ra thân mật, ấm áp - Hàng trăm bà con ĐH Cương Gián từ khắp các vùng miền tại CHLB Đức và vài người đến từ CH Séc… hội tụ về với niềm vui không giấu giếm. Vừa tâm tình, hỏi han trò chuyện, vừa cất cao tiếng hát, rồi chạm cốc chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Hiếm có cuộc vui nào lại sôi động, bày tỏ cảm xúc nhiều như buổi gặp gỡ này. Ở đây, thấy ai cũng là ca sĩ... hát, nhảy và hát.

16-7-2017-chua-sk-058

„Hơn 10 năm sang Đức, phiêu bạt, thiếu thốn tình cảm… hôm nay chúng cháu mới „túm“ được nhau, ước gì phút giây này kéo dài mãi“ – Một người đồng hương nói với PV Viet-bao.de

2-2

Ông Nguyễn Trọng Bùi, một doanh nghiệp thành đạt của Hội Cương Gián, mà anh em đồng hương giới thiệu là „già làng“, người sáng lập ra Hội lên cám ơn các vị khách quý và tự hào giới thiệu về quê hương của mình:

- „Quê hương Cương Gián của chúng tôi, thuộc Huyện Nghi xuân, Tỉnh Hà tĩnh. Là một làng sống ven biển, sở hữu nhiều phong cảnh đẹp, sơn thuỷ hữu tình, phần giáp biển dân cư sống theo nghề chài lưới. Làng có truyền thống làm cá, muối và các loại mắn, nước mắn nổi tiêng vùng Xứ Nghệ. Phần giáp sông Mỹ Dương và núi Hồng Lĩnh, dân cư sống theo nghề nông nghiệp, trồng hoa màu phục vụ nhu cầu sinh sống của toàn dân như lúa gạo, rau củ - Chúng tôi rất lấy làm tự hào về quê hương của mình, là mảnh đất giàu tài nguyên - Con người Cương Gián giàu tình cảm, rất năng động, nhạy bén với cuộc sống và theo biến cố thị trường, xã hội. Làng Cương Gián đã được chính phủ tặng thưởng „Làng anh hùng thời đổi mới“ - Thế mạnh của làng tôi là xuất khẩu lao động đi khắp các nước trên thế giới. Một làng có 14000 dân, mà xuất khẩu lao động ở các nước Hàn quốc, Đài Loan và Châu Âu tới hơn 2500 người.

https://www.youtube.com/watch?v=pEkijIs3uLI&t=1s

Chúng tôi tự hào về người Cương Gián xa quê, biết yêu thương đùm bọc nhau, cùng dắt tay nhau vươn lên trong sóng to gió lớn, luôn năng động trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thuận lợi, ra nước ngoài chấp nhận lam lũ, chắt chiu từng đồng xu để dành dụm gửi về quê hương giúp đỡ gia đình, thoát nghèo“.

16-7-2017-chua-sk-080

Bà con đã nhất trí bầu ra Chủ tịch + Phó chủ tịch, thủ quỹ và củng cố Ban liên lạc cũng như bàn về phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tiếp theo như: Tham gia các chương trình từ thiện, đoàn kết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, thăm hỏi, động viên những gia đình hội viên khi có tin vui, buồn…

2

3

Mọi người lưu luyến chia tay, sau khi chụp những tấm hình kỷ niệm và hẹn buổi gặp mặt lần thứ II vào năm 2018.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...