HỘI ĐỨC-VIỆT ĐÓN TẾT KỶ HỢI MUỘN NHƯNG TƯNG BỪNG TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/02/2019 | 12:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI ĐỨC-VIỆT ĐÓN TẾT KỶ HỢI MUỘN NHƯNG TƯNG BỪNG TẠI BERLIN

Chiều ngày 10.02.2019, tức mùng 6 tết Kỷ Hợi, tại tại nhà hàng East Moon Berlin, Hội Đức Việt, với sự hợp tác đắc lực của CLB Văn nghệ tháng 10 đã tưng bừng tổ chức liên hoan tết Kỷ Hợi và đón xuân mới 2019.

Tới dự buổi liên hoan có Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng phu nhân, giáo sư W. Lulei cố vấn đặc biệt của hội, Bí thư thứ Nhất Dương Thị Việt Thắng, bà Thu Minh phó Chủ tịch hội người Hải Phòng, ông Phạm Ngọc Kỳ, Chủ tịch hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, ông Đào Minh Quang đại diện quỹ Đào Minh Quang, ông Đặng Đình Hoan Chủ tịch CLB Văn nghệ tháng 10, bà Chu Thị Bích Ngọc phó Chủ tịch hội văn hóa Phật giáo Berlin-Brandenburg, ông Nguyễn Văn Cường đại diện CLB Trường Sa, đại diện báo chí, TTX Việt Nam, VTV4, các thành viên CLB Văn nghệ tháng 10. Đặc biệt còn có đông đảo khách mời là các bạn Đức gắn bó với Việt Nam hàng chục năm qua đã tới dự và chung vui.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (thứ 2 từ phải qua) - ông Siegfried Sommer Chủ tịch Hội Đức Việt (thứ 3 từ phải qua)... cùng nâng cốc

Mở đầu buổi Liên hoan là màn trình diễn múa nón trên nền nhạc „Việt Nam quê hương tôi“ với giọng thơ trong vắt của đội trưởng đội văn nghệ Kim Liên vang lên:

„Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Việt Nam ánh nắng chan hòa
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa đều xanh
Mắt em cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn mối tình thủy chung
Có nơi đâu đẹp tuyệt vời?
Như sông, như núi, như người Việt Nam“

Tiếp theo ông Siegfried Sommer Chủ tịch Hội Đức Việt đã chúc Tết Kỷ Hợi, ông bày tỏ niềm vui đã được nhiều lần đón Tết Việt Nam vô cùng phong phú, ông nhấn mạnh năm nay là năm Hợi theo quan niệm của người Đức sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc, sức khỏe cho mọi người. Ông nhắc lại cách đây 2 ngày, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trình Quốc thư tại dinh Tổng thống, đại diện hội Đức Việt, ông chúc mừng tân Đại sứ với trọng trách của mình tiếp tục đưa quan hệ hai nước Việt Nam và Đức phát triển mạnh mẽ...

Thay mặt Đại sứ quán, đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ niềm vui được đón Tết, vui Xuân mới với Hội Đức Việt và CLB tháng 10, ông cho biết 2 tuần qua khắp nước Đức cộng đồng người Việt nhiều nơi tổ chức đón tế Kỷ Hợi vui vẻ, đầm ấm hướng về quê hương, đất nước... Đại sứ bày tỏ xúc động hôm nay, tại đây gặp lại rất nhiều các bạn Đức đã nhiều chục năm qua gắn bó, ủng hộ, cống hiến cho Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Đức…

Đại sứ cũng vui vẻ thông báo trước 2 ngày trong Lễ trình quốc thư Tổng thống Steinmeier khi tiếp riêng đã nói "Hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp ý nghĩa vào việc duy trì, củng cố, và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam" cụ thể trong tháng hai và tháng ba tới đây sẽ có các đoàn cấp bộ của Việt Nam sang thăm nước Đức, ông cũng nhấn mạnh rằng năm 2020 sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức, mong muốn các hội đoàn, các doanh nghiệp và mọi người chung tay tổ chức thành công sự kiện quan trọng này! Đại sứ một lần nữa chúc các vị khách, bà con cộng đồng đang làm ăn sinh sống, học tập, công tác trên nước Đức năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Được mời lên phát biểu, giáo sư W. Lulei xúc động chia sẻ đã hơn 50 năm sát cánh cùng Việt Nam, ở tuổi 80 ông đã xuất bản cuốn "Lịch sử Việt Nam" bằng tiếng Đức. Ông hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho người Đức và các thế hệ người Việt ở đây hiểu thêm đất nước Việt Nam tươi đẹp, có lịch sử hàng ngàn năm oai hùng.

Các tiết mục múa điêu luyện, duyên dáng của chị em CLB Văn nghệ tháng 10, những bài hát tự biên ca ngợi tình hữu nghị Việt Đức, những tiết mục đàn bầu... chương trình liên hoan ẩm thực đặc sản có hương vị Tết, cộng với những phong thư lì xì đã làm cho không khí đón tết tuy muộn nhưng rất tưng bừng trong thời tiết mưa lạnh tại Berlin.

Hội Đức Việt được thành lập năm 1991 tại Düsseldorf. Hội có nhiều Chi hội và Tổ công tác tại nhiều thành phố và địa phương ở Đức, ví dụ như Berlin-Brandenburg, Leipzig-Halle, Stuttgart v..v... Hội có đăng ký tại Tòa án và được các nhà đương cục ở Đức công nhận là một Hội thiện nguyện.

Nguồn: Bài và ảnh Thế Sáng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan