HỘI NGHỊ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/09/2018 | 22:19
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
HỘI NGHỊ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ TẠI ĐỨC

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư của tỉnh Đồng Nai tại Cộng hòa Liên bang đức, sáng qua, tại hội trường khách sạn Maritim thành phố Bad Homburg – Cộng hòa Liên bang Đức đã diễn ra hội nghị giao thương xúc tiến thương mại doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai với doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Tráng – Tham tán công sứ thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; ông Bodo Kruger – Chủ tịch Hội doanh nghiệp Đức – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
 
Về phía Đồng Nai có 22 doanh nghiệp và đại diện Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu chào mừng hội nghị, Tham tán công sứ thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đánh giá cao nỗ lực và cách làm của tỉnh Đồng Nai, trong việc chủ động xúc tiến thương mại đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đại sứ cho biết cho dù những biến động khó lường của thị trường thế giới, hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Đức vẫn có nhiều mảng sáng rất đáng khích lệ.
 
Sau 4 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thương mại song phương vẫn tăng 120%. Năm 2017, tổng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Đức đạt 12 tỷ USD đứng thứ 2 Châu Âu và đứng thứ 7 thế giới. 6 tháng đầu năm 2018 này, kim ngạch song phương Việt Nam – Đức đã vượt 6 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ. Hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Đức không chỉ là những mặt hàng truyền thống như dệt may, giày dép, thủy sản mà còn mở rộng qua nhiều lĩnh vực. Riêng mặt hàng Cafe, Đức luôn luôn là nhà nhập khẩu số 1 của Việt Nam. Đặc biệt 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 1,2 tỷ linh kiện điện tử vào thị trướng Đức.
 
Tuy nhiên về đầu tư trực tiếp từ Đức vào Việt Nam, Đức vẫn đứng ở vị trí khá khiêm tốn so với tiềm năng to lớn của hai nước. Đến tháng 7/2018, Đức có 304 dự án FDI tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 1,8 tỷ USD, đứng thứ 20 trong tổng số 129 nước có đầu tư ở Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2018, có 14 dự án mới được đăng ký với số vốn đăng ký cấp mới khoảng 98 triệu USD.
 
Với tỉnh Đồng Nai, là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, hiện Đồng Nai có 32 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút trên 1.300 dự án với tổng vốn còn hiệu lực gần 28 tỷ USD, trong đó có 65 doanh nghiệp Châu Âu với số vốn đăng ký trên 2,2 tỷ USD. Riêng Cộng hòa Liên bang Đức có 8 doanh nghiệp đầu tư đến từ Đức với tổng vốn đăng ký 830 triệu USD. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu từ Đồng Nai vào Cộng hòa Liên bang Đức đạt 480 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu vào Cộng hòa Liên bang Đức đạt 232 triệu USD. Về nhập khẩu, năm 2017 kim ngạch nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức đạt 334 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức đạt 216 triệu USD…
 
Những con số trên đây chưa tương xứng với tiềm năng 2 nước. Chính vì vậy mà Đoàn tỉnh Đồng Nai có mặt tại Thành phố này để giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức về một Đồng Nai năng động, giàu tiềm năng với biết bao cơ hội đang mở ra trước các nhà đầu tư Đức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng giới thiệu những ngành nghề lĩnh vực mà tỉnh Đồng Nai ưu tiên mời gọi đầu tư, đó là những ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và thân thiện với môi trường, những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đức có thế mạnh.
 
Lãnh đạo tỉnh cũng cam kết sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ thục hành chính, không ngừng hoàn thiện môi trường đầu tư theo phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Đồng Nai giao thương, đầu tư và gặt hái thành công.
 
Dịp này, có 5 doanh nghiệp Đồng Nai đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Đồng Nai đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cộng hòa Liên Bang Đức./.
 
Nguồn: Thương Vụ tại Đức - Minh Thanh
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan