HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG - KẾT NỐI CỘI NGUỒN DÂN TỘC VIỆT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/12/2020 | 19:06
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG - KẾT NỐI CỘI NGUỒN DÂN TỘC VIỆT

Ngày 12.12.2020, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học và Tryền thông Quốc tế (ICI/VAG) tổ chức Hội nghị Quốc tế: Mật mã Phương Đông TRỰC TUYẾN kết nối các nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, học giả, doanh nhân kiều bào từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục: (Châu Âu) Hungary, Liên Bang Nga, Vương Quốc Bỉ, CHLB Đức, Austria, Cộng hòa Séc, Slovakia, Rumani, (Châu Á) Việt Nam, Ấn Độ, CHDCND Lào, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Các tiểu Vương quốc Ả rập, (Châu Phi) Nigieria, (Châu Úc) Australia, (Châu Mỹ) USA.

Hội nghị là diễn đàn để các các nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, học giả, doanh nhân kiều bào cùng thảo luận về vấn đề mật mã Phương Đông, mật mã Việt Nam nhằm tìm về sức mạnh cội nguồn Phương Đông và cội nguồn dân tộc Việt nhằm tiếp thêm sức mạnh, lòng tự tôn, tự hào và lòng biết ơn Tổ tiên cho người Việt và người Phương Đông xa xứ. Đồng thời, thảo luận tham vấn cho Hội đồng Ban tổ chức ICI/VAGchuẩn bị công tác tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu năm 2021.

Hội nghị được phát trực tuyến trên các kênh VTCNOW/VOV, VOVLive, HITV/Đài Truyền hình Cáp Hà Nội (và phát lại), Fanpage Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu  https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau và các kênh báo chí-truyền thông của Việt Nam, kiều bào, quốc tế.

Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra vào hồi 14h (theo giờ Việt Nam) với 3 phiên:

Phiên 1- Mật mã Phương Đông: là phiên thảo luận của các Giáo sư, chuyên gia về chủ đề Mật mã Phương Đông, trong đó bao hàm các vấn đề: Mật mã Việt Nam, mật mã chữ quốc ngữ và Tiếng Việt, phẩm hạnh dân tộc Việt, mật mã của những người lính trong thương trường… đến từ các diễn giả: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, Chuyên gia nghiên cứu hàng không vũ trụ; Giáo sư danh dự Đại học Liege, Vương Quốc Bỉ; Chuyên gia Đông Phương học Trần Việt Quân, Sáng lập và Cố vấn Hệ thống trường Liên cấp Tuệ Đức, Giảng viên Viện Đào tạo Bách Khoa (BKE); CEO Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, Tổng lãnh sự danh dự Slovakia tại TP. Hồ Chí Minh; GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

Phiên 2 - Báo chí, Truyền thông và Doanh nghiệp: Là phiên thảo luận của các chuyên gia báo chí-truyền thông và các doanh nhân. Cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề như mối quan hệ tương tác hai chiều giữa báo chí-truyền thông và doanh nghiệp. Sự cần thiết phải đồng hành giữa báo chí-truyền thông và doanh nghiệp với trách nhiệm dân tộc. Tư vấn chiến lược về việc biến những bất lợi của thời kỳ nền kinh tế thế giới đang "ngủ đông" do dịch bệnh Covid-19 thành những lợi thế để xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp gắn với trách nhiệm quốc gia và trên qui mô toàn cầu. Các diễn giả: PGS.TS Nguyễn Văn Dững, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ; CEO Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Hồng Cơ Group, Chủ tịch CLB các Quỹ đầu tư khởi nghiệp số (VDI), Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam; CEO Steve Bùi, Chủ tịch Delta E&C Nhật Bản, Hội đồng sáng lập VKBIA, Hàn Quốc; Chuyên gia Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng Khoa PTTH, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS William H. Nguyen, Chủ tịch và Nhà sáng lập Tập đoàn Công nghệ Beowulf Blockchain, USA.

Phiên 3 - Tham vấn chuẩn bị Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2021. Đây là hoạt động thường niên theo tinh thần ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bằng văn bản số 12017 ngày 11/12/2018, về việc: tiếp tục triển khai tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu ở các nước có đông đảo bà con kiều bào sinh sống, đồng thời, xây dựng Dự án này thành đề tài khoa học cấp quốc gia.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng tổ chức tri ân 18 Đơn vị sứ giả ICI/VAG Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; trao 18 suất học bổng cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền; tìm kiếm nhân vật cho series Talkshow Hung King’s: Mật mã Phương Đông năm 2021 và chia sẻ của một số chuyên gia quốc tế về tình cảm dành cho dân tộc Việt Nam.

Sau 5 năm triển khai (2015-2020), Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã phối hợp với các cơ quan, ban ,ngành trong nước và các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán, các hội đoàn, cộng đồng kiều bào và chính quyền các nước đã tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu và an vị tượng Vua Hùng ở 12 nước trên thế giới như: Cộng Hòa Séc, Liên bang Nga, Hungary, CHLB Đức, CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Canada, Ba Lan, Ucraina...

Dự án đã lan tỏa giá trị nhân văn, lòng biết ơn, hướng về cội nguồn Tiên tổ và đã chạm đến được hàng triệu trái tim của bà con kiều bào và bạn bè quốc tế ở gần một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay, Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu là một Chiến lược ngoại giao văn hóa quốc tế thuộc Trung tâm Liên Văn hóa, Khoa học và Truyền thông Quốc tế ICI, đăng ký pháp nhân và trụ sở đặt tại châu Âu, Việt Nam và một số quốc gia, có thành viên từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả năm châu lục. 

Viet-bao.de vinh dự được góp một phần cùng lan tỏa, tôn vinh con cháu Vua Hùng 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >