HỘI NGƯỜI VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM HẢI NGOẠI GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/06/2019 | 23:33
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI NGƯỜI VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM HẢI NGOẠI GẶP MẶT LẦN THỨ NHẤT TẠI BERLIN

Ngày 15.06.2019 vừa qua, tại Berlin đã diễn ra cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của nguyên cán bộ Viện Khoa học Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài.

Về dự có gần 30 anh chị đã từng là cán bộ khoa học, kỹ thuật viên và thí nghiệm viên của Viện cùng gia đình đến từ các nước: Anh, Bỉ, Balan, Đức. Các cán bộ cũ của Viện hiện đang sinh sống tại Berlin – với tư cách chủ nhà – được vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này.

Mở đầu cho chương trình gặp gỡ là cuộc hội ngộ của chủ nhà và khách mời tại quán George-Braeu (Bier mét)- một địa điểm ẩm thực nổi tiếng tại trung tâm Berlin, ngay bên dòng Spree thơ mộng. Sau những phút tay bắt mặt mừng sau nhiều chục năm gặp lại, mọi người cùng thưởng thức hương vị Bier tươi đặc sản của quán và vui vẻ dùng bữa trưa đậm chất ẩm thực Berlin. 

Tiếp đó là chương trình đi thăm quan Berlin bằng tàu thủy trên sông Spree, chiêm ngưỡng các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc cổ và hiện đại cùng những cảnh đẹp nằm dọc 2 bên bờ sông.

Gặp lại nhau, kỉ niệm ùa về, các mái đầu đã ngả bạc lại ríu rít như con trẻ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời thanh niên cháy bỏng những ước mơ và hoài bão khoa học, bất chấp cái nghèo, thiếu thốn của thời hậu chiến và bao cấp để cháy hết mình cho những công trình và các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện. Câu chuyện cứ thế theo chân các chị, các anh đến địa điểm chính của cuộc gặp gỡ được tổ chức tại nhà hàng Hồng Phúc – nơi thường được chọn để tổ chức các sự kiện của cộng đồng người Việt tại thủ đô Berlin.

Tại đây, mọi người đã kể cho nhau nghe về công việc, cuộc sống hiện tại và về gia đình của mình và mọi người đã nhất trí lập ra Hội nguyên cán bộ khoa học, kĩ thuật của Viện Khoa học Việt nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài và bầu ra một Ban liên lạc của Hội. Hôi cũng đề ra phương hướng hoạt động của Hội cho những năm tới.

Chương trình văn nghệ nhiều màu sắc... (Ảnh chị Thanh Hà cung cấp) 

Sau khi thưởng thức những món ăn độc đáo của nhà hàng Hồng Phúc là chương trình văn nghệ nhiều màu sắc với sự tham gia của Nghệ sỹ Minh Thắng, ca sỹ Thu Hoài và nhóm hát dân ca “Hoa cỏ may”, cùng với 2 giọng ca nam Nguyễn Minh Thành và Võ Đức Tuyến đến từ Ban nhạc Đông Đô (Balan), và MC kiêm Guitarist Xuân Lộc. 

Khi đêm đã muộn, giai điệu trữ tình tha thiết của làn điệu quan họ quen thuộc “Người ở đừng về” được cất lên cũng là lúc các anh, các chị bịn rịn chia tay nhau với một lời hứa “đến hẹn lại lên”. Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên đã khép lại nhưng những dư âm tốt đẹp của nó vẫn lưu luyến trong lòng mỗi người tham dự.

Những tình cảm chân thành của mỗi người dành cho các đồng nghiệp cũ của mình sẽ là những “nốt trầm xao xuyến” trong bản giao hưởng hội ngộ lần này, để bản nhạc ấy sẽ được viết thêm những chương mới trong các cuộc gặp gỡ lần sau.

Chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp quý mến của tôi luôn mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Chúc cho Hội của chúng ta ngày càng phát triển.

Berlin, những ngày hè nắng đẹp

Nguồn: Thanh Hà + ảnh bìa minh họa 
(Một số hình ảnh do Viet-bao.de thực hiện)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan