HỘI NGƯỜI VIỆT LEIPZIG ỦNG HỘ THÀNH PHỐ CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/04/2020 | 22:49
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI NGƯỜI VIỆT LEIPZIG ỦNG HỘ THÀNH PHỐ CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 22.04.2020, Hội Người Việt Leipzig quyên góp, may khẩu trang, ủng hộ thành phố chống đại dịch Covid-19.

Về phía thành phố có ông Ulrich Hörning (Bürgermeister und Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung), Frau Gudrun Haarmann, Dr. Goldfuß, về phía người Việt Nam có ông Bùi Quang Huy, chủ tịch hội người Việt Nam Leipzig và một số gia đình đại diện cho người Việt sinh sống ở Leipzig và các vùng phụ cân.

Trước cổng chính của toà nhà Neues Rathaus, đại diện Ban lãnh đạo Thành phố Leipzig đã tiếp nhận 4000 khẩu trang do hội người Việt Nam trao tặng - Những chiếc khẩu trang do người Việt tự cắt may bằng nguyên vật liệu do thành phố cung cấp - Đồng thời thành phố đã đưa thêm vải (vải đã được chọn và cắt sẵn) và dây chun và muốn nhờ Hội may thêm 4000 khẩu trang nữa.

Cũng trong đợt này Hội đã dùng tiền bà con đóng góp mua từ Việt Nam khoảng 5000 chiếc khẩu trang và 5000 đôi găng tay và sẽ bàn giao trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố đã phát biểu, cám ơn tấm lòng của Hội và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng người Việt Leipzig đã tích cực hưởng ứng, đồng hành cùng Thành phố trong công cuộc phòng chống cuộc khủng hoảng đại dịch này.

HỘI THIỆN NGUYỆN TP LEIPZIG TẶNG NHỮNG XUẤT ĂN CHO Y BÁC SĨ

Hôm nay ngày 23.04.2020, chúng tôi, báo nhipcau.de, có một ngày đồng hành với Hội thiện nguyện Leipzig. Những suất cơm của Hội thiện nguyện Leipzig đến với những ý tá, bác sỹ và nhân viên đang ở tuyến đầu chống đại dịch Covid-19 tại Kiinikum St.Georg Leipzig.

 
Mỗi suất ăn gồm có nước uống (nước ngọt, nước khoáng, caffee), trái cây tráng miệng và một suất cơm đầy đủ trứng, thịt, rau
 
Từ sáng sớm 8h00 chúng tôi có mặt tai Đồng Xuân Quán của anh chị Nga Ánh theo như anh chị thông báo. Chúng tôi đến thì đã thấy mấy chị em đại diện Hội thiện nguyện Leipzig đã có mặt đầy đủ. Chị Thuỷ (Hải) cho chúng tôi biết là các chị phải chuẩn bị đồ từ 5h sáng. Mỗi suất ăn gồm có nước uống (nước ngọt, nước khoáng, caffee), trái cây tráng miệng và một suốt cơm đầy đủ trứng, thịt, rau. Chị Hợi, một thành viên của Hội cho chùng tôi biết, Hội đã làm công việc này từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh và có ngày cung cấp cho bệnh viện lên tới gần 100 suất. Tuy mới thành lập đầu tháng một năm 2020 nhưng nay Hội đã có hơn 30 thành viên.
 
Công việc chính của Hội không chỉ tập trung những việc từ thiện ở Đức, mà cả những việc từ thiện tai Việt Nam. Khoảng 10h30 công việc chuẩn bị hoàn tất. Đón tại cổng nhà số 7- nhà điều trị bệnh nhân nhiễm covid-19 - là các nhân viên phục vụ của khoa lây nhiễm. Thời gian tiếp nhận nhanh, gọn không quá 10 phút.
 
Người Việt Nam Leipzig nói chung và các hội đoàn khác ở Leipzig nói riêng, trong thời gian qua đã chung tay đóng góp và ủng hộ cho thành phố trên nhiều lĩnh vực, từ việc may khẩu trang đến tặng những bữa ăn trưa cũng như kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Đặc biệt là giành cho những người đang ở tuyến đầu chống virus Covid-19.

Nguồn: Nguyen Thanh Hai‎ - báo nhipcau.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >