HỘI NGƯỜI VIỆT SCHWERIN (ĐỨC) VỚI KHẨU TRANG NGHĨA TÌNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/07/2020 | 22:53
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI NGƯỜI VIỆT SCHWERIN (ĐỨC) VỚI KHẨU TRANG NGHĨA TÌNH

Đồng lòng với chính phủ và nhân dân Đức cùng cộng đồng người Việt khắp nơi may và trao tặng khẩu trang cho các bệnh viện, cơ quan hành chính sự nghiệp... của các địa phương trên toàn CHLB Đức.

Vừa qua ngày 07.7.2020  tại Schwerin thủ phủ tiểu bang Mecklenburg - Vorpommen, Đại diện Hội người Việt tại thành phố Schwerin, cùng các anh chị em trong các hội đoàn và doanh nghiệp đã trao tặng chuyến thứ hai là khẩu trang cho Tổng công ty tàu điện và xe Bus của thành phố Schwerin.

Trước thực trạng của dịch bệnh Covid 19 tại Đức đầu năm 2020, cuộc sống của đại bộ phận người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc phòng và chống dịch đã được Chính phủ tiểu bang triển khai sâu rộng, cộng đồng người Việt tại Schwerin cũng không ngoại lệ hàng loạt cơ sở kinh doanh của bà con ta đã phải đóng cửa dừng hoạt động và tuân thủ nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn phòng chống dịch! Hưởng ừng lời kêu gọi của Hội người Việt Schwerin, đồng hành cùng Hội còn có Hội phụ nữ Schwerin, đông đảo các cơ sở may, kinh doanh các ngành nghề của bà con đã vào cuộc người góp công người góp tiền và chỉ trong thời gian ngắn số tiền là 2675,00€ đã được bà con và các cơ sở kinh doanh ủng hộ để mua vải.

Các anh chị em trong các cơ sở may và những người có tay nghề đã ngày đêm may những chiếc khẩu trang nghĩa tình, đợt đầu tiên đại diện Hội người Việt đã trao tặng hơn 1500 chiếc cho Sở y tế kịp thời chuyển cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và đợt thứ hai Hội đã trao hơn 1300 chiếc cho Tổng công ty tàu điện thành phố, với số lượng khẩu trang này Tổng công ty sẽ phát miễn phí cho hành khách khi tham gia giao thông bằng tàu điện. Bên cạnh đó Hội người Việt còn trao tặng cho các cơ quan, các cháu học sinh, sinh viên, người dân Đức.

Tại buổi trao tặng ông Norbert Klatt, Giám đốc Tổng công ty tàu điện và xe Bus rất bất ngờ và đã cám ơn tấm lòng của cộng đồng người Việt một việc làm nhỏ bé nhưng rất thiết thực cho cuộc sống của người dân trong lúc này!

Người Việt có mặt tại thành phố Schwerin với các du học sinh từ những năm 1981, nhưng từ những năm 1988 với Hiệp định hợp tác lao động được ký kết nơi đây đã đón rất nhiều công nhân hợp tác lao động đến làm việc. Sau khi thống nhất nước Đức hầu hết công nhân hợp tác lao động đã trở về quê hương chỉ còn lại số ít bám trụ lại nơi đây và bắt đầu cuộc sống tự kinh doanh, buôn bán với đủ nghành nghề hiện tại với hơn hai trăm người Việt đủ các thế hệ đang làm ăn sinh sống trên địa bàn, cộng đồng người Việt tại đây thực sự đã hòa nhập vào đời sống đất nước Đức.

Hội người Việt Schwerin đã kết hợp với Hội phụ nữ tổ chức các chương trình như "Hội làng Schwerin", "Tết cổ truyền của dân tộc", "kỷ niệm các ngày 08.3", "20.10"... hàng năm, góp phần kết nối, chia sẻ, nâng cao đời sống văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc cho thế hệ con em được sinh ra tại đây được bà con hưởng ứng nồng nhiệt. Cộng đồng người Việt luôn bên cạnh Hội người Việt Schwerin đứng đầu là Chủ tịch Hội, bà Trương Thị Bình luôn là nòng cốt gương mẫu trong sinh hoạt, đồng hành cùng các chương trình của Đại sứ quán, các sự kiện kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn liên bang làm từ thiện mà điển hình là kêu gọi góp sức trao tặng 100.000 chiếc khẩu trang cho Bộ y tế của CHLB Đức của CLB Trường Sa Berlin phát động!

Một cộng đồng thật sự đoàn kết và hội nhập thành công, thế hệ cha mẹ mình ngày đêm chịu thương chịu kho làm ăn đóng góp công sức nhỏ bé nuôi sống bản thân, gia đình và sống có trách nhiệm hướng về với quê hương bên cạnh đó là thế hệ con em người Việt tại đây luôn đứng trong top có thành tích học tập tốt và đánh giá cao trong các trường học.

Chúng ta hãy cùng chúc cho cộng đồng người Việt Schwerin ngày càng phát triển, đoàn kết và thịnh vượng./.

Nguồn: Minh Đan Thai Binh

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan