HỘI PHẬT TỬ VN TẠI CH SÉC ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN LÀ GIÁO HỘI VÀ HỘI TÔN GIÁO TẠI CH SÉC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/08/2020 | 08:05
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
HỘI PHẬT TỬ VN TẠI CH SÉC ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN LÀ GIÁO HỘI VÀ HỘI TÔN GIÁO TẠI CH SÉC

Kính thưa quý Chư tôn đức.

Kính thưa quý Phật tử và bà con cộng đồng. 

Ngày 9.6.2020 Bộ văn hoá CH Séc đã chính thức ra văn bản quyết định công nhận Hội Phật tử VN tại CH Séc là GIÁO HỘI VÀ HỘI TÔN GIÁO. 

Để có được văn bản này, là cả một quá trình hoạt động 14 năm không ngừng nghỉ (từ năm 2006) với sự bảo trợ của các tổ chức: Đại sứ quán VN tại CH Séc, Hội NVN tại CH Séc, Bộ Nội vụ Séc, Đại sứ quán Séc tại VN, Giáo hội Phật giáo VN cùng sự tận tình chăm sóc của các Chư tôn đức, sự dấn thân phụng sự của các thành viên Hội đồng Điều hành Hội Phật tử VN tại CH Séc và đặc biệt là sự hướng tâm, chung tay góp sức của ngàn vạn bà con cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc. 

Ban Thường trực Hội chỉ xin nêu sơ "những con số biết nói" để quý vị có thể phần nào hình dung được cả một bề dày quá trình hình thành, phát triển có cơ sở để tiếp tục lớn mạnh, vững trãi của GIÁO HỘI- HỘI TÔN GIÁO tại CH Séc (tên gọi mới của Hội Phật tử VN tại CH Séc): 

- Năm 2006: bắt đầu các hoạt động Phật sự tại Séc với sự đảm trách của Ban chấp hành Lâm thời Phật tử. 
- Năm 2007: Hội Phật tử VN tại CH Séc được thành lập. Hội là thành viên của Hội Người VN tại CH Séc. Hội là thành viên của Giáo hội Phật giáo VN. Hội được sự công nhận của Bộ Nội vụ Séc. 
-Năm 2014: Hội Phật tử bắt đầu thông qua các luật sư người Séc, đưa đơn lên bộ Văn hoá CH Séc đề nghị được công nhận là Giáo hội và Hội tôn giáo. 

Theo sự kêu gọi của Hội, lần thứ nhất trên toàn CH Séc đã có gần 700 bà con tình nguyện gửi thư ủng hộ có chữ ký lên Bộ văn hoá. Tuy nhiên, số đơn và chữ ký được Bộ Văn hoá công nhận hợp lệ chỉ có.... gần 50 chữ ký. 

Lần thứ hai, có 388 bà con tình nguyện và có 131 chữ ký được xét duyệt.

Trong suốt 6 năm, sau bao cuộc gặp gỡ, trao đổi của Thường trực Hội với các luật sư Séc và viên chức Bộ Văn hoá Séc, Bộ Văn hoá Séc đã cử chuyên gia đi điều tra các cơ sở tôn giáo, các hoạt động của Hội Phật tử trong một thời gian dài. 

Và kết quả thật tốt đẹp là: Ngày 9.6.2020 Bộ văn hoá CH Séc đã chính thức ra văn bản quyết định công nhận Hội Phật tử VN tại CH Séc là: Giáo hội và Hội tôn giáo. 

Sau một thời gian có quyết định và không nhận được bất cứ một sự phản đối nào, Hội chính thức công bố quyết định này trên thông tin đại chúng. 

Kính thưa quý Chư tôn đức. 
Kính thưa quý Phật tử và bà con cộng đồng. 

GIÁO HỘI- HỘI TÔN GIÁO TẠI SÉC xin chia sẻ niềm vui lớn lao này tới toàn thể cộng đồng.

Kể từ nay, Hội sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển, để tiếp tục phụng sự Đạo pháp và phục vụ cộng đồng. Chúng tôi sẽ đăng tải Quyết định bản gốc bằng tiếng Séc và bản dịch ra tiếng Việt. 

Do không có chuyên gia về Tôn giáo nên phần chuyển ngữ chưa được hoàn hảo. Mong được sự cảm thông và bổ sung góp ý- xin In box- của quý vị. 

Cầu chúc cho cộng đồng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, bình an, thịnh vượng. 

BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO HỘI- HỘI TÔN GIÁO TẠI CH SÉC KÍNH THÔNG BÁO

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >