HỘI PHỤ NỮ MALAYSIA VỚI CT BÁN ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ TỪ THIỆN ´TẤM LÒNG VIỆT´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/03/2021 | 22:47
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
HỘI PHỤ NỮ MALAYSIA VỚI CT BÁN ĐẤU GIÁ GÂY QUỸ TỪ THIỆN ´TẤM LÒNG VIỆT´

Chương trình Đấu giá gây quỹ từ thiện “Tấm lòng Việt” do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Fanpage của Hội được diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 7/3/2021. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và vinh danh những cá nhân, doanh nghiệp đang cố gắng nâng tầm giá trị văn hóa Việt bằng việc giới thiệu các sản phẩm Việt Nam đặc sắc tại Malaysia.

Đã có hơn 10 cá nhân và doanh nghiệp tham gia chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện “Tấm lòng Việt” với vai trò nhà tài trợ. Họ đã giới thiệu và tặng chương trình các sản phẩm như: Bánh thạch 3D, nước mắm Phú Quốc, bưởi Tân Triều, trái cây sấy dẻo, nấm hương rừng, bún tươi gạo huyết rồng, giò lụa, bánh dứa, trà sen, cá cơm... ngoài ra còn có các sản phẩm đan móc thủ công, khẩu trang...

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Chang (Hội trưởng) đã giới thiệu về những việc làm ý nghĩa của Hội trong những năm qua và hi vọng Hội sẽ làm được nhiều hơn nữa để kết nối người Việt trong cộng đồng tại Malaysia, cũng như phát huy hơn nữa truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam.

Buổi đấu giá đã thu hút một số lượng lớn người quan tâm, theo dõi. Vào thời điểm gần kết thúc, chương trình đã đạt hơn 2000 lượt view, gần 100 lượt share. Thông qua hình thức gửi tin nhắn, để lại bình luận, hoặc gọi điện trực tiếp... người mua đã tham gia ủng hộ chương trình với mong muốn được đóng góp tấm lòng hảo tâm vào hoạt động gây quỹ của Hội. 

Kết thúc buổi đấu giá, số tiền tạm thu được ước tính là RM7475 (tương đương với khoảng 42 triệu đồng Việt Nam). Ngoài phần tài trợ, toàn bộ lợi nhuận thu từ chương trình sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện “Tấm lòng Việt” của Hội PNVN tại Malaysia để kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của người Việt trong cộng đồng. 

Ngay trong chương trình, Ban chủ nhiệm Hội cũng đã quyết định tặng số tiền RM500 đầu tiên cho chị .H, một người phụ nữ Việt có 3 con nhỏ, chồng gặp hoạn nạn và bản thân cũng vừa mất việc làm. Số tiền tuy không lớn, nhưng cũng đã góp phần làm ấm lòng chị T.T.H trong hoàn cảnh vất vả hiện tại.

Trong lời đáp từ của mình trước khi kết thúc chương trình, bà Nguyễn Thị Liên (Phó Hội trưởng) đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình thông qua việc trao tặng và mua các sản phẩm của buổi đấu giá. Bà Liên cho biết, bắt đầu từ ý tưởng của Phó Hội trưởng Becky Nguyễn, trong 2 tuần vừa qua, 9 thành viên của Ban chủ nhiệm Hội đã đồng tâm, gắng sức hoàn tất nhiều công đoạn chuẩn bị để làm nên sự thành công của chương trình hôm nay. Đó là điều đáng tự hào bởi ai cũng có công việc bận rộn riêng. Thay mặt hội, bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến TS, Bích Yến cũng như Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã hỗ trợ để Hội PNVN tại Malaysia có một chương trình online rất chuyên nghiệp và có sức mạnh lan tỏa ngoài mong đợi.

Nguồn: LiLy Nguyễn (Malaysia)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan