HỘI PHỤ NỮ QUẢNG BÌNH CHUNG TAY HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG MÙA DỊCH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/09/2021 | 22:30
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
HỘI PHỤ NỮ QUẢNG BÌNH CHUNG TAY HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG MÙA DỊCH

Kính thưa cả nhà! Dịch COVID đang diễn biến nặng tại Việt Nam trong đó có Quảng Bình, quê hương của chúng ta. Với tinh thần: "Uống nước nhớ nguồn - Lá rụng về cội". Một chút vật chất ấm áp tình quê hương.

Hôm nay 14.9, Hội phụ nữ Quảng Bình tại CHLB - Đức đã trực tiếp bàn giao những món quà nhỏ bé nhưng mang đầy tình nghĩa và tấm lòng bao la của những người con xa xứ gửi về quê hương Quảng Bình thân yêu.

Các món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa ngàn trăm nổi lo lắng, nhớ mong quê hương trong thời khắc dịch bệnh Covid bùng phát. Cầu mong cho đất nước của chúng ta nói chung và Quảng Bình nói riêng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nhà nhà, người người mạnh khỏe, ấm no và hạnh phúc. Trẻ em được vui chơi và cắp sách đến trường. Yêu lắm Việt Nam và Quảng Bình quê hương chúng ta.

Qua sự kiện quyên góp , ủng hộ lần này. Thay mặt cho toàn thể BCH và chị em phụ nữ Quảng Bình đang sinh sống và làm việc tại CHLB -Đức. Ban chấp hành Hội phụ nữ Quảng Bình xin tri ân và cảm ơn sự đồng hành không quản ngại khó khăn, bệnh tật lây nhiễm của tập thể anh chị em:

- Công ty tổ chức sự kiện - quảng cáo Đức Vĩnh tại TP Đồng Hới - Quảng Bình.

- Các anh chị trong đội tình nguyện Auto PUNPICKUP.

- Em Lê Minh Thu tại VN.

- Chị Đỗ Thu Hà - Công ty vận chuyển hàng hoá về VN - Halle 8 Chợ Đồng Xuân - Berlin.

- Xin tri ân Tấm lòng hảo tâm và mọi sự đóng góp của Nhóm Tình thương tại Berlin. Của các gia đình anh chị em, các mạnh thường quân.

Sự đồng hành của quý vị, là sự cổ vũ, yêu thương, khích lệ, là tình người của tất cả mọi người dành cho Hội phụ nữ Quảng Bình tại Đức nói riêng và quê hương Quảng Bình tại Việt Nam nói chung. 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và chung tay của tất cả mọi người. 

Thay mặt BCH: 
Chủ tịch: Trương Thị Mỹ Hồng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan