Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức về quê làm từ thiện.

Đăng bởi:
21/02/2014 | 23:20
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức về quê làm từ thiện.

Chị Chu Thị Châu (bên phải) và bà Diệu Tâm, Phó ban từ thiện TUGH PG Việt Nam Được tin chị Chu Thị Châu, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức đã trở lại quê hương thứ 2 của mình, Phóng viên Thoibao.de đã có cuộc nói chuyện thân mật tại văn phòng của chị (trong khu văn phòng, thuộc khuôn viên TTTM Đồng Xuân Berlin, tầng 3, phòng 311, phố Herzberg str 128 -139 ) Chị là một trong số đại biểu, vinh dự đại diện cho chị em tại CHLB Đức, về dự Đại Hội phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ ngoại giao, Ủy ban nhà nước và Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào cuối tháng 11. 2013 vừa qua. Đại Hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp, chị Chu Thị Châu chỉ tranh thủ thăm hỏi gia đình vài ngày, rồi bắt đầu chuyến „công du“ từ thiện của mình. chau 1 Không quản ngại thời tiết, đường xá xa xôi, cùng bà Diệu Tâm, Phó ban từ thiện Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và một vài người thân trong gia đình, nhóm „từ thiện“ đã đến trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn ở một số tỉnh tại Việt Nam. Đến Bệnh viện Tim Tâm Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, cá nhân chị Chu Thị Châu đã ủng hộ 20 triệu đồng tiền Việt. Ngày 30.11.2013, thay mặt cho Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, chị đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đồng bào dân tộc Vân Kiều đang định cư ở xã miền núi Trường Xuân - Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình và trao 160 phần quà bao gồm: tiền, gạo, mì tôm, áo ấm, đồ dùng gia đình...với tổng trị giá 78 triệu đồng - Đại Đức Thích Trung Sơn, trụ trì Chùa Kim Phong , Núi Thần Đinh, Tỉnh Quảng Bình đã viết, ký Giấy chứng nhận công đức của Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức và chuyển lời cám ơn tới Kiều bào Phật tử. chau Trong chuyến “công du làm từ thiện” của mình, chị Hội trưởng còn thay mặt Hội Phật tử Việt Nam tại CHLB Đức, đến đặt vòng hoa viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, tại Đảo Yến, Tỉnh Quảng Bình. Tại Hội nạn nhân chất độc da cam – Dioxin diễn ra tại tỉnh Thái Bình, diễn ra vào ngày 4.12.2013, đoàn „từ thiện“ cũng có mặt và cá nhân chị Chu Thị Châu đã tài trợ 10 triệu đồng vào quỹ xây dựng đại hội. „Cùng các vị đại biểu, xuống thăm một gia đình là nạn nhân chất độc da cam, tại Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình, Thái Thụy, tôi không thể cầm lòng được vì gia đình có 2 cháu đều bị bệnh „xương thủy tinh“, nghĩa là 1 năm, xương của 2 cháu gẫy đến hàng trăm lần, nhìn các cháu đau đớn, nhỏ bé, tôi không thể cầm lòng, trong túi lúc đó còn 10 triệu, tôi đã lấy ra và tặng hết… Đây chỉ là một chút quà từ tâm của tôi, mong động viên chút chút cho gia đình. Tôi còn tiếp tục làm từ thiện, bởi còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm“. Trước phút chia tay, chị Chu Thị Châu đã nói như thế.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >