HỘI TỪ THIỆN SEN VÀNG BERLIN LUÔN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG MÙA DỊCH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/09/2021 | 23:03
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
HỘI TỪ THIỆN SEN VÀNG BERLIN LUÔN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG MÙA DỊCH

Với tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin luôn hướng về quê hương trong mùa dịch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin - Đức, đồng hành cùng Chương trình Giao lưu “Thầm lặng - Nơi tuyến đầu” nhằm vinh danh và dành tặng kinh phí, quà tặng hỗ trợ vật chất và cổ vũ tinh thần cho tuyến đầu chống dịch.

Trong cuộc chiến chống Covid-19 và nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác, lực lượng vũ trang, quân đội, tình nguyện viên và đội ngũ cán bộ ngành Y tế được ví như những “chiến sĩ áo trắng”, của thời bình, đặc biệt là những y, bác sỹ làm công tác dự phòng luôn là lực lượng đang từng ngày, từng đêm chiến đấu, xông pha nơi tuyến đầu chống chọi với dịch bệnh, xâm nhập vào ổ dịch, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Với mục đích vinh danh vinh những cống hiến không mệt mỏi của lực lượng thầy thuốc, những cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đang thầm lặng ngày đêm đối mặt với khó khăn, vất vả ngay cả những nguy cơ lây nhiễm, để cùng cả nước phòng, chống dịch covid-19, qua đó tri ân những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, doanh nhân các nhà thiện tâm, cá nhân đoàn thể đã đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ, phòng chống dịch. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự chung tay góp sức của các Doanh nghiệp, các doanh nhân và tập thể, các nhà thiện tâm trong cả nước. Đặc biệt Ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành của Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin - Đức.

Bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Từ thiện Sen vàng Berlin cho biết: Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin là một tổ chức tập hợp những người có trái tim thiện nguyện đang công tác và sinh sống làm việc tại CHLB Đức và các nước. Với tôn chỉ mục đích hoạt động chủ yếu là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo người dân tộc thiểu số, giúp đỡ người khuyết tật, tặng áo ấm cho trẻ em miền núi, xây dựng trường học, cầu nông thôn ở vùng sâu vùng xa… đặc biệt là xây dựng cầu đường, nhà tình thương, tặng xe lăn cho người khuyết tật, giúp kinh phí để hỗ trợ trẻ em có dị tật bẩm sinh được mổ tim, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, dịch bệnh. Không chỉ hướng về quê hương, Hội Sen vàng Berlin còn đưa ra mục tiêu giúp đỡ những người khó khăn ở Đức, trong đó có cả người Đức và người Việt Nam ở quê hương thứ hai của mình. Trong mùa dịch Covid, Hội đã chung tay, ủng hộ rất nhiều nơi bị nhiễm dịch trong cả nước và tham gia cùng với các chương trình, tổ chức ủng hộ về quà cũng như tài chính, thông qua Chương trình “Thầm lặng nơi tuyến đầu” cũng góp 30 triệu hỗ trợ cho các Y bác sĩ, nơi tuyến đầu chống dịch.

Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện sự đoàn kết, lá lành đùm lá rách, của con người Việt Nam… Những tấm lòng cao cả đó không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất để chúng ta có thêm nguồn lực chống dịch, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, đem đến cho chúng ta thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng, là nhân tố quan trọng, góp phần vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước. Và tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã lan tỏa trong toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân, những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, từng cộng đồng, từng dân tộc đang được nhân lên.

TS. Phạm Việt Long - Trưởng ban Tổ chức, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển cho biết: “Thông qua chương trình là dịp tri ân những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, doanh nhân các nhà thiện tâm, cá nhân đoàn thể, đã lan tỏa trong cộng đồng, sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm với xã hội của các cấp các nghành các tổ chức xã hội trong cả nước”.

Chương trình Giao lưu “Thầm lặng - Nơi tuyến đầu” là chuỗi những hoạt động tuyên truyền vận động xã hội, kết nối trái tim với trái tim và được triển khai rộng trên toàn quốc nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân sinh; làm sâu sắc, truyền tải hơn nữa các thông điệp sống và giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. 

Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua làm nhiều việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống. Kết nối yêu thương cùng hướng tới hoạt động chung tay góp sức vì một xã hội nhân văn và phát triển hơn. 

 Nguồn: phuongnam.vanhoavaphattrien.vn - Nguyễn Văn Thắng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan