HỘI VIỆT KIỀU TP WISMAR CHLB ĐỨC: Tặng 110 suất quà cho đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Đăng bởi:
05/02/2017 | 13:46
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
HỘI VIỆT KIỀU TP WISMAR CHLB ĐỨC: Tặng 110 suất quà cho đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Ngày đầu xuân năm mới, 4/2 (Mồng 8 Tết năm Đinh Dậu), Hội Việt kiều T.P Wismar CHLB Đức tặng 110 suất quà cho đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Sáng 4/2, (Mồng 8 Tết năm Đinh Dậu), đại diện Hội Việt kiều tại thành phố Wismar CHLB Đức do ông Đặng Văn Hồng, quê quán tại T.P Hà Tĩnh, sinh sống tại T.P Wismar CHLB Đức và ông Nguyễn Đình Hùng trú tại T.P Hà Tĩnh đã phối hợp với UBMTTQ huyện Hương Khê trao 110 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) cho 110 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng do cơn lũ lịch sử vừa gây ra trong năm 2016. Trong đó có 100 hộ gia đình của xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp do nằm ở đầu nguồn hạ du, dưới chân đập Nhà máy Thủy điện Hố Hô; 10 em học sinh đồng bào dân tộc Chứt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng lòng hồ Thủy điện Hố Hô, thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

img_6452-1

Trao quà cho hộ ông Liên (75 tuổi) cựu TNXP tại thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, hoàn cảnh khó khăn có nhà bị ngập lũ

Được biết, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê có hơn 2.000 hộ dân chủ yếu làm nghề sản xuất nông nghiệp; trong đợt lũ vừa qua, đây là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất. Trong lúc đó cộng đồng bà con dân tộc Chứt ở xã Hương Liên cũng bị ảnh hưởng lớn, do toàn bộ diện tích canh tác đều bị lũ nhấn chìm trong lòng hồ mênh mông. Tuy vậy, mặc dù nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các nghành; và tấm lòng chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm... trong, ngoài nước, nhưng hiện nay đời sống của người dân nơi đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

img_6446-1

Trao quà cho hộ bà Nguyễn Thị Mưu ( 70 tuổi) thôn Ngọc Bội xã Hương Trạch có nhà bị ngập lụt

Với món quà "xông đất" đầu năm mới của cộng đồng Việt kiều T.P Wismar CHLB Đức đến với bà con vùng lũ trong dịp này thật hết sức có ý nghĩa nhân văn, sưởi ấm tình cảm quê hương và động viên bà con, con em học sinh bị ảnh hưởng thiên tai vươn lên trong cuộc sống.

img_6473

Cô Nguyễn Thị Thanh Toàn, giáo viên phụ trách học sinh dân tộc Chứt tại Trường Tiểu học Hương Liên cảm động nhận món quà đặc biệt có ý nghĩa từ đại diện Hội Việt kiều T.P Wismar CHLB Đức, dành cho 10 em học sinh dân tộc Chứt có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng lũ lụt.

img_6458

img_6437

img_6432

Nguồn: baodansinh.vn - NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >