HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG.

Đăng bởi:
22/04/2019 | 23:07
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
HỘI YÊU NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG.

Ngày 20 tháng 04 năm 2019, ban chấp hành mở rộng Hội yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức đã họp phiên đầu tiên tại phòng họp TTTM Thái Bình Dương, Marzahner 17, Berlin dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Thiện Tường.

Hội đã họp bàn và thông qua các nội dung sau đây :

A. Tổng kết quá trình thành lập hội. Dựa trên cơ sở đó để đề ra chương trình và kế hoạch hoạt động cho thời gian tới.

B. Kiện toàn tổ chức: Vì những lý do đặc thù, trải rộng khắp nước Đức, mới thành lập và rất cần sự phát triển hội viên nên ban chấp hành hội mở rộng đã được thành lập (dựa trên cơ sở ban chấp hành 25 người do đại hội thành lập bầu), gồm các thành viên sau đây:

1. Hoàng Thị Dư (Hội Trưởng).
2. Đào Xuân Phương 
(Hội Phó).
3 - Phạm Minh Đan (Hội Phó).
4 -Trương Kim Minh (Hội Phó).
5- Bùi Mạnh Hùng  (Hội Phó).
6 - Đỗ Thị Minh Tâm  (Hội Phó).
7 - Vũ Ngọc Roãn  (Hội Phó).
8 - Nguyễn Như Phương (Hội Phó).
9 - Nguyễn Thành Long  (Hội Phó).
10- Nguyễn Thị Phương Phương  (Hội Phó).
 11 - Phạm Quỳng Nga  (Hội Phó).
 12 - Nguyễn Thiện Tường ( (Hội Phó) - phát ngôn viên chính thức)

Và các Ủy viên Ban chấp hành: 

15 - Nguyễn Thanh Bình.
16 - Trần Văn Chuân.
17 - Đinh Văn Dũng
18 - Trần Duy Hảo.
19 - Phạm Ngọc Hoa
20 - Bùi Quang Triệu.
21 - Nguyễn Văn Mười.
22 - Đặng Xuân Trung.
23 - Nguyễn Duy Thuyên.
24 - Bùi Trương Bình.
25 - Emely Phương Phạm.
26 - Nguyễn Quốc Hùng.

27 -  Lưu Tuyết Mai.
28 - Trần Thị Vương Nga.
29 -  Nghiêm Thị Hằng Nga.
30 - Nguyễn Đắc Nghiệp.
31 - Đặng Thị Thúy Ngần.
32 - Trần Văn Nhỡ

Cuộc họp cũng nhất trí bầu 2 chị:

*** Tống Bích Thanh: Kế toán.

*** Nguyễn Hương: Thủ quỹ.

C. Chương trình và kế hoạch cho thời gian sắp tới:

Nhằm thực hiện các mục tiêu mà hội đã đề ra, cuộc họp ban chấp hành mở rộng đã đề ra những chương trình và kế hoạch hoạt động sau đây:

1. Hoàn thiện thủ tục số hội viên thành lập đã đăng ký qua mạng và tại đại hội.

2. Phát triển hội viên mới.

3. Xây dựng các nhóm thành viên mới và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các nhóm thành viên đã đăng ký.

4. Tổ chức một hội thảo trong mùa hè sắp tới tại Berlin về đào tạo và quảng bá nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng người Việt và gốc Việt.

5. Tổ chức một buổi biểu diễn có chọn lọc những tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức.

D. Quyết toán tài chính Hội.

Vì một sự nghiệp sưu tập, bảo tồn, phát triển và quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại CHLB Đức và châu Âu, chúng tôi kêu gọi toàn thể các hội viên, các nhóm thành viên hội, các cá nhân và tổ chức tham gia, ủng hộ cho sự phát triển bền vững cũng như cho những chương trình và kế hoạch hoạt động của hội.

Berlin, ngày 20 tháng 04 năm 2019
Chủ tịch hội
Hoàng Thị Dư.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan