HƠN 7300 CA NHIỄM CORONA MỚI: CHÍNH PHỦ LIÊN BANG CẢNH BÁO LÀN SÓNG LÂY NHIỄM THỨ 2

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/10/2020 | 13:11
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
HƠN 7300 CA NHIỄM CORONA MỚI: CHÍNH PHỦ LIÊN BANG CẢNH BÁO LÀN SÓNG LÂY NHIỄM THỨ 2

Chính phủ liên bang cảnh báo về "sự khởi đầu của một làn sóng thứ hai thực sự lớn" bởi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh, cảnh báo từ các chính trị gia ngày càng quyết liệt hơn. Chính phủ liên bang ước tính tình hình đại dịch coronavirus sẽ nguy hiểm hơn so với đợt cao điểm trước đó vào mùa xuân.

Thủ hiến Helge Braun nói với nhóm phát thanh RTL / ntv hôm thứ Sáu rằng số ca nhiễm mới hiện đang gia tăng "hầu như ở khắp mọi nơi". và điều này có nghĩa là: “Hiện tại chúng ta không làm đủ để kiểm soát sự lây nhiễm.” Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với hồi mùa xuân, sự lây nhiễm “vô hình” rất cao.

“Bốn ngày trước chúng cả nước Đức có 4000 ca, rồi 5000 ca, 6000 ca và bây giờ là hơn 7000 ca. Điều đó cho thấy rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu một làn sóng thứ hai thực sự lớn. Về mặt này, cần thận trọng khi so sánh các con số. Cái gọi là tỷ lệ dương tính mà Viện Robert Koch (RKI) công bố vào thứ Tư hàng tuần trong báo cáo quản lý hiện tại của mình có lẽ chưa đủ số lượng tổng kết, bởi cùng lúc không thể Test Corona. Do đó tình hình hiện dịch bệnh lây lan nay trên toàn nước Đức đang từng giờ, từng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

”Cần phải làm gì để Chấm Dứt sự lây lan bất thường này? 

Nguồn: BBT Viet-bao.de theo berliner-zeitung.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >