HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG: MƯA LŨ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/09/2019 | 21:54
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG: MƯA LŨ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Đến chiều tối 5-9, trên địa bàn Hà Tĩnh, lũ tiếp tục lên trên mức báo động 3 đến hơn 1m. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác di dời dân; tổ chức đưa thực phẩm, nước uống, thuốc men… đến những vùng bị cô lập. Còn các địa phương khác, nước đã rút nhưng còn ở mức cao.

Tại Quảng Bình, PV Báo SGGP đã đến vùng “rốn lũ” xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình). Tại đây, nước lũ bắt đầu rút nhưng còn ở mức rất cao. Nhiều nhà dân vẫn còn bị ngập, chỉ còn thấy nóc. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngay trong ngày 5-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều 25 cán bộ chiến sĩ cùng xuồng máy đến xã Tân Hóa cứu giúp dân. Lúc 3 giờ sáng, đã di dời khẩn cấp 6 hộ dân với gần 20 người ra khỏi 6 căn nhà lũ ngập sát nóc ở thôn Cổ Liêm (xã Tân Hóa).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 5-9, đoàn công tác của UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) do ông Cao Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đi nắm tình hình, thăm hỏi bà con vùng lũ ven sông Gianh thì bị lật canô, rất may người dân ven sông đã phát hiện ra ứng cứu nạn. 

Tại Hà Tĩnh, trong ngày 5-9, mực nước lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố… tiếp tục lên. Tình trạng ngập lụt, chia cắt vẫn đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang có 27 xã bị ngập nước; đặc biệt tại huyện miền núi Hương Khê có 1.200 hộ dân của 18 xã bị ngập, trong đó có 177 hộ bị ngập trên 1m. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể sẵn sàng các phương án giúp dân sơ tán trong tình huống cấp thiết.

Trong ngày 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cùng đoàn công tác đã đến động viên, trao quà cho các hộ dân bị ngập sâu tại huyện Hương Khê và đề nghị các lực lượng tại địa phương sẵn sàng phương án hỗ trợ nhân dân vệ sinh tiêu độc khử trùng, đảm bảo lương thực, nước uống để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, tăng cường các lực lượng vệ sinh trường học, đảm bảo điều kiện cho các em học sinh đến trường sau lũ.

Tại Quảng Trị, đến chiều 5-9, lũ cơ bản đã rút. Với phương châm “lũ rút đến đâu khắc phục đến đó” nên người dân với sự giúp sức của lực lượng Bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang khác tập trung dọn dẹp nhà cửa cho người dân; trong đó, ưu tiên nhất là các gia đình chính sách, neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài lực lượng tại chỗ, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã điều động trên 100 cán bộ chiến sĩ ở các tuyến biển lên giúp dân trên địa bàn các xã bị ngập sâu tại huyện miền núi Hướng Hóa khắc phục hậu quả, dọn dẹp các trục đường giao thông, trường học...

*** Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tính đến chiều tối 5-9, mưa lũ đã làm 6 người chết và 1 người mất tích. Mưa lũ cũng làm 15.281 nhà, 12.574ha lúa bị ngập, 928 điểm trường không thể tổ chức khai giảng được, hàng chục tuyến giao thông bị sạt lở...

Nguồn: Nhóm PV - Baomoi.com

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan