HUYỆN VIỆT YÊN ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI SỨ, PHU NHÂN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC ASEAN THĂM VÀ GIAO LƯU KẾT NỐI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
21/12/2021 | 14:55
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
HUYỆN VIỆT YÊN ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI SỨ, PHU NHÂN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC ASEAN THĂM VÀ GIAO LƯU KẾT NỐI

Ngày 19/12 vừa qua, UBND huyện Việt Yên, CLB Văn hóa Dân gian huyện Việt Yên cùng Ủy viên ICI/BDA Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu bà Dương Thị Hoài Thu – PGĐ Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Việt Yên đã có buổi gặp mặt và tiếp đón đoàn Phụ nữ cộng đồng Asean, các đại sứ, phu nhân Đại sứ các nước Asean về thăm, giao lưu tại Bắc Giang.

Tham dự buổi giao lưu, kết nối có sự hiện diện của Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Danh dự Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội là Trưởng đoàn, Bà Trần Thị Bích Vân, Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch BCH Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Israel nhiệm kỳ 2021-2024 và phu nhân, Bà Trần Phi Nga, Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Bà Minh Hạnh – Phu nhân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh, Phu nhân Đại sứ các nước: Indonesia, Singapore, Hàn Quốc...Cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, các nước ASEAN; Phu nhân của một số Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới bổ nhiệm. 

Về phía đại biểu tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên về dự có Ông Nghiêm Xuân Hưởng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông Ông Ngô Biên Cương – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng – Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, ông Nguyễn Hồng Đức – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên cùng nhiều các cơ quan, ban ngành khác. 

Tại Việt Yên, đoàn đã được nghe giới thiệu và thăm quan các làng nghề cổ, cũng như trực tiếp trải nghiệm làm các sản phẩm truyền thống địa phương như bánh đa nem Thổ Hà, bánh đa Thổ Hà, rượu Làng Vân,... Điểm nhấn của chuyến thăm là chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa với chủ đề “Tứ hải giao tình” tái hiện lại vùng quê bờ Bắc sông Cầu – Cái nôi của dân ca Quan họ, Ca trù - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Trong khuôn khổ của chuyến thăm, các đại sứ, phu nhân đại sứ, các đối tác nước ngoài đã cùng tham gia trải nghiệm têm trầu cánh phượng, hóa thân vào những chiếc áo “mớ ba mớ bảy”, áo tứ thân, ngũ thân của người Quan họ. Một không gian văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc đã được các liền anh, liền chi đưa đến cho các vị khách quý. 

Với thông điệp về một Việt Yên đậm đà bản sắc, là đô thị phát triển dịch vụ, nghỉ dưỡng gắn với văn hóa địa phương. Qua các quý đại sứ, phu nhân và đối tác sẽ lan tỏa những giá trị này và kết nối các doanh nghiệp đầu tư từ các nước. Với truyền thống quê hương văn hiến anh hùng, sự tôn trọng, hiếu khách, tầm nhìn hội nhập và hợp tác, Việt Yên luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất, sẵn sàng để các doanh nghiệp của các nước có cơ hội đầu tư rộng mở và thành công nhất. 

ALBUM: HUYỆN VIỆT YÊN ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI SỨ, PHU NHÂN ĐẠI SỨ CÁC NƯỚC ASEAN THĂM VÀ GIAO LƯU KẾT NỐI

Nguồn: Hải Chuyền 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >