ÍT NHẤT 41 NGƯỜI THIỆT MẠNG KHI CHÂU ÂU TIẾP TỤC CHÌM TRONG GIÁ RÉT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/03/2018 | 03:43
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
ÍT NHẤT 41 NGƯỜI THIỆT MẠNG KHI CHÂU ÂU TIẾP TỤC CHÌM TRONG GIÁ RÉT

Đợt không khí lạnh từ Siberia với cái tên "Quái vật từ phương Đông" tiếp tục "càn quét" châu Âu đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, các trường học vẫn phải đóng cửa.

Kể từ ngày 23/2 đến ngày 28/2, đợt giá rét này đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng, phần lớn là người vô gia cư, trong đó có 18 người ở Ba Lan, 6 người ở CH Séc và 5 người ở Lithuania. Các nước trên toàn châu Âu nhanh chóng dựng lên những nhà tạm trú khẩn cấp hỗ trợ người vô gia cư tránh rét. Tại Đức, Hiệp hội người vô gia cư quốc gia đã kêu gọi mở các nhà tạm trú này vào cả ban ngày chứ không chỉ mở vào buổi tối bởi thời tiết quá lạnh.

Trong khi đó, các trường học ở Kosovo, miền Tây Bosnia và trên hầu hết lãnh thổ Albania cũng như nhiều vùng của Anh, Italy và Bồ Đào Nha đều phải đóng cửa. Nền nhiệt đã giảm xuống dưới - 20 độ C vào ban đêm tại nhiều khu vực ở châu Âu, thậm chí giảm xuống -36 độ C ở Glattalp nằm trên núi của Thụy Sĩ ở độ cao 1.850 mét so với mặt nước biển. Trong khi đó, Bỉ và Thụy Sĩ cũng trải qua đêm mùa Đông lạnh nhất chưa từng có.

Tuyết phủ dày tại TP Rostock 2.2018 (Ảnh Phạm Thị Tuyết)

Đợt rét buốt này cũng ảnh hưởng và gây hỗn loạn hoạt động giao thông tại châu Âu. Giới chức Thụy Điển kêu gọi người dân ở miền Nam nước này không đi xe hơi trong khi hãng hàng không British Airways đã giảm hoạt động tại sân bay London Heathrow vào ngày 28/2. Thậm chí tại miền Nam nước Pháp có hình thái thời tiết ôn hòa, dải đất dọc bờ biển tại các thành phố Nice, Biarritz và Corsica đều ngập chìm trong tuyết.

Tại miền Đông Bắc Trung Quốc, tuyết rơi dầy đặc đã buộc giới chức phải hoãn các chuyến bay, đóng cửa các tuyến đường cao tốc. Tại tỉnh Cát Lâm, tính đến 17h30' (giờ địa phương) ngày 28/2, nhiều tuyến trên đường cao tốc trong tỉnh đã phải đóng cửa; sân bay tại Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh cũng bị đóng cửa, hơn 100 chuyến bay cất cánh và hạ cánh đã bị hoãn lại, khoảng 20 chuyến bay hạ cánh đã phải chuyển sang sân bay khác. Trong khi đó, tại tỉnh Liêu Ninh, tính tới 16h (giờ địa phương) ngày 28/2, vài chặng trên 15 tuyến đường cao tốc bị đóng cửa, vài trạm xe buýt trên một số tuyến đường cũng bị ngừng hoạt động

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo "màu vàng" về các trận bão tuyết trong ngày 28/2 và 1/3 tại các tỉnh ở miền Đông Bắc Trung Quốc, trong đó có Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh.

Trung Quốc hiện sử dụng 4 màu trong thang cảnh báo thời tiết cực đoan, trong đó màu đỏ là cấp nghiêm trọng nhất, tiếp đó là màu cam, vàng và xanh.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan