KỂ TỪ THÁNG 10, SẼ KHÔNG TRẢ LƯƠNG CHO AI TỪ CHỐI TIÊM CHỦNG TẠI ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/09/2021 | 10:18
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
KỂ TỪ THÁNG 10, SẼ KHÔNG TRẢ LƯƠNG CHO AI TỪ CHỐI TIÊM CHỦNG TẠI ĐỨC

Trang Tagesschau.de đã đưa tin: Sẽ không tiếp tục trả lương cho những người chưa được tiêm chủng, đó là hoạch định của các tiểu bang tại CHLB Đức.

Tại một số bang, đã lên kế hoạch ngừng trả lương cho những người từ chối tiêm chủng và họ phải cách ly. 

Bất kỳ ai chưa tiêm chủng phòng CORONA sẽ không còn được tiếp tục thanh toán tiền lương kể từ tháng Mười. Để ủng hộ điều này, một phát ngôn viên của Bộ Y tế đã thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 10, có thể giả định rằng "Tất cả công dân trong các nhóm tuổi được khuyến cáo phải công khai việc đã tiêm chủng, nghĩa là việc tiêm chủng đã phải được thực hiện được về mặt y tế đối với họ”.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Xã hội, Uwe Lahl cho biết: “Chúng tôi cho rằng mọi người ở Baden-Württemberg đều có cơ hội được tiêm phòng trước ngày 15 tháng 9. Bất kỳ ai mong muốn yêu cầu tiêm chủng hết hạn, sẽ phải tính đến khả năng không được bồi thường cho việc mất thu nhập do việc kiểm dịch gây ra"./

Nguồn: Tagesschau.de – CTV Dang Tuan biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >