KẾT NỐI KIỀU BÀO CHUNG TAY THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/02/2022 | 18:12
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KẾT NỐI KIỀU BÀO CHUNG TAY THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP

Lần đầu tiên, diễn đàn Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp được tổ chức. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, diễn đàn Kết nối doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy thương mại và đầu tư ngành nông nghiệp được tổ chức vào 19h ngày 14.2.2022, với sự tham gia của trên 350 kiều bào đang làm ăn, sinh sống, đầu tư trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực, cùng hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo Bộ NNPTNT, đây là dịp để bà con Việt Kiều - các thương nhân Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn về đời sống, xã hội, kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới hiện nay; đặc biệt là hiểu hơn về tiềm năng của ngành nông nghiệp nước nhà, chung tay kết nối, đưa nông sản, đặc sản của Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là những sản phẩm mang tính đặc sản, sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi làng, xã một sản phẩm) của Việt Nam.

Diễn đàn cũng mong muốn bà con là cầu nối quan trọng để truyền tải tri thức, công nghệ và huy động nguồn lực tài chính, đưa nông nghiệp Việt Nam thành cường quốc nông nghiệp sinh thái, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tân tiến, xanh, bền vững, thành trung tâm chế biến, logistics trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Mới đây, Chính phủ Việt Nam vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu chung xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới... Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Để đạt được các mục tiêu trên, cần có sự chung tay vun đắp của bà con kiều bào trên toàn thế giới.

Cùng chung sức vì nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường

Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có trên 5 triệu Việt kiều sinh sống và làm việc tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến nay, đã có khoảng 3.500 dự án, doanh nghiệp do kiều bào thành lập hoặc góp vốn tại Việt Nam với với tổng số vốn đăng ký lên đến 11 tỉ USD, trong đó có rất nhiều kiều bào đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, ngành nông nghiệp đang tập trung phát triển các chuỗi giá trị nông sản. Trong đó, các doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm để kết nối các hội nông dân nhỏ, HTX với chuỗi giá trị toàn cầu. Thời điểm hiện tại là thời điểm vàng để bà con kiều bào trên toàn thế giới kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư cho nông nghiệp Việt Nam, cảm ơn những hỗ trợ, đóng góp tích cực của bà con kiều bào, dù ở xa quê hương mỗi người Việt đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giới thiệu với bạn bè thế giới các sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng như đưa đầu tư nước ngoài vào trong nước. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho rằng, bà con kiều bào luôn là cầu nối quan trọng để đưa thông tin, tri thức và công nghệ, vốn đầu tư cho phát triển đất nước. “Bộ ngoại giao sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao phục vụ phát triển, phối hợp với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương, các cơ quan trong và ngoài nước đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào các thị trường đang phục hồi mạnh mẽ nhằm tận dụng đà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới; phát huy vai trò đồng hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong xuất khẩu các sản phẩm nông sản vào các thị trường; tiếp tục cung cấp thông tin, tăng cường tuyên truyền để phổ biến những lợi ích mà các hiệp định thương mại tự do chúng ta đã ký kết góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các hàng nông sản thuộc thế mạnh của Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số, thương mại điện tử để ngành nông nghiệp bắt kịp những xu thế chung về phát triển bền vững, thích ứng lâu dài.”

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh: "Bà con Việt kiều chính là cầu nối, kết nối, thổi hồn những giá trị văn hóa của người Việt vào trong các sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị hàng hóa của Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện về mối quan hệ tình cảm quê hương mà cả những người sản xuất trong nước cũng như Việt kiều trên các nước đều có thể hưởng lợi từ nguồn nông sản rất có giá trị của Việt Nam" - ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn chia sẻ.

Cơ hội cho hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tại thị trường Đức

Doanh nhân Võ Văn Long, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, Chủ tịch tập đoàn Thăng Long chia sẻ tại Diễn đàn, hiện nay, Đức là một thị trường rất lớn và đầy tiềm năng, nếu như hàng hóa vào được nước Đức thì chắc chắn vào được các nước Châu Âu khác. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, những mặt hàng nông sản ở Đức đều tăng ít nhất 30%. Đây là một cơ hội để cho hàng hóa Việt Nam chúng ta đi sang Đức. 

Do đó, cần tăng cường quy mô sản xuất, không nên lấy tiêu chí là hàng rẻ mà phải nâng cao chất lượng hàng hóa, sản xuất đúng quy định, đúng chất lượng, đúng kỹ thuật và mẫu mã. Ông Long nhấn mạnh vai trò của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Đức là cầu nối tin cậy, nhiều kinh nghiệm để kết nối tiếp cận thị trường, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các cơ sở hạ tầng logistics, kho bãi nhằm đẩy mạnh đưa hàng hóa nhanh, tốt, chất lượng sang được thị trường Đức. 

Ông Long cũng cho rằng, hiện nay ở Đức cần rất nhiều lao động, theo thống kê cần tới khoảng 400.000 người lao động nước ngoài/năm. Với quan điểm, nguồn lực lao động là vô giá ông Long mong muốn thông qua diễn đàn này và các diễn đàn khác, cùng với Bộ Lao động thương binh xã hội Việt Nam có chính sách thúc đẩy đưa những người công nhân lành nghề, lao động tay nghề cao sang làm việc ở các nước châu Âu, đặc biệt là tại Đức.  

Nguồn: Bùi Trung Hiếu 
Vụ Hợp tác quốc tế Viet-bao.de tại CHLB Đức bảo trợ thông tin

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >