KHÁM PHÁ ´NGÔI LÀNG CHÂU ÂU´ ĐẦU TIÊN GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/04/2018 | 17:58
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
KHÁM PHÁ ´NGÔI LÀNG CHÂU ÂU´ ĐẦU TIÊN GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Chương trình “Ngôi làng châu Âu” sẽ được tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong các ngày từ 4-6/5.

“Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức nhằm giới thiệu tới công chúng Việt Nam về hình ảnh một châu Âu thu nhỏ với sự đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực và phong cách sống…” Đại sứ Bruno Angelet - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khẳng định trong buổi gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
 
Theo đó, tại “Ngôi làng châu Âu” sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa-nghệ thuật như: biểu diễn khúc côn cầu đường phố của nghệ sỹ đến từ Séc, biểu diễn cà kheo củ các nghệ sỹ Bỉ, trình diễn Flamenco guitar của nghệ sĩ Daniel Casares (Tây Ban Nha), chương trình hề xiếc đương đại của nhóm Be Clowns (Pháp)…

Bên cạnh đó, bữa tiệc âm nhạc của “Ngôi làng châu Âu” còn có sự xuất hiện của nghệ sỹ violin tài năng Bùi Công Duy và Dàn nhạc các nghệ sỹ cổ điển Việt Nam. Các nghệ sỹ Việt sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc các tác phẩm của những nhà soạn nhạc lừng danh như Mozart, Chopin, Beethoven…

[Hai thành phố châu Âu khởi động Năm Di sản Văn hóa 2018]

Chương trình “Ngôi làng châu Âu” cũng là điểm nhấn, sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động “Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm 2018” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ quán các quốc gia thành viên tổ chức.


Nghệ sỹ Bùi Công Duy. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ “Những ngày châu Âu tại Việt Nam năm 2018,” ban tổ chức cũng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Di sản Văn hóa châu Âu” (sách ảnh). Đại diện ban tổ chức cho hay, năm 2018 được Liên minh châu Âu lựa chọn là Năm Di sản Văn hóa châu Âu với chủ đề “Di sản châu Âu: Nơi quá khứ gặp gỡ tương lai.”

“Qua việc tôn vinh di sản văn hóa, Liên minh châu Âu thúc đẩy nỗ lực bảo vệ và đảm bảo việc lưu truyền những di sản văn hóa đó đến những thế hệ tiếp theo. Liên minh châu Âu cũng muốn nhấn mạnh vai trò của di sản văn hóa trong việc đóng góp xây dựng xã hội vững mạnh hơn, kích thích tăng trưởng và tạo ra công ăn việc làm, cũng như góp phần quan trọng trong sự giao lưu trao đổi của châu Âu với phần còn lại của thế giới,” Đại sứ Bruno Angelet nhấn mạnh./.

Ảnh bìa: Các nghệ sỹ Pháp sẽ trình diễn chương trình hề xiếc đương đại ‘Biển lặng gió’ tại không gian ‘Ngôi làng châu Âu.’ (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội).

Nguồn: An Ngọc - Vietnam+

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan