KHỞI TRANH GIẢI BÓNG BÀN THÂN THIỆN NGƯỜI VIỆT TOÀN CHÂU ÂU 2018

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/05/2018 | 23:01
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KHỞI TRANH GIẢI BÓNG BÀN THÂN THIỆN NGƯỜI VIỆT TOÀN CHÂU ÂU 2018

Ngày 1/5 hơn 140 cầu thủ tới từ gần 10 quốc gia đã tham dự Giải bóng bàn thân thiện trong cộng đồng người Việt toàn Châu Âu 2018 diễn ra ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc.

Năm nay Ban tổ chức đã mời các vận động viên trong Đội tuyển quốc gia của Việt Nam và Cộng hòa Séc tham gia thi đấu để tạo sức hút cho giải đấu. 

Đây là lần thứ tám Giải bóng bàn thân thiện trong cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi gặp gỡ giao lưu của các vận động viên, đồng thời khuyến khích phong trào tập luyện thể thao, trong đó có bộ môn bóng bàn, trong cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của 144 vận động viên tới từ Pháp, Đức, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Cộng hòa Séc và Việt Nam. Các tay vợt thi đấu ở hai nội dung Đồng đội (hạng A và B) và Cá nhân (ở 9 nhóm tuổi khác nhau từ 7 tới 78 tuổi). Riêng các vận động viên ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và Cộng hòa Séc tranh tài với nhau để tăng tính gay cấn của giải.

Trao đổi với Phóng viên Đài TNVN tại Praha, ông Vũ Văn Cư, Chủ tịch CLB Bóng bàn Praha, Trưởng Ban tổ chức giải, hồ hởi cho biết năm nay giải có một số sự khác biệt hy vọng mang tới cho người xem các trận đấu hay, kịch tính. Ông bầy tỏ: “Sự khác biệt đầu tiên là giải năm nay có số vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay (144). Năm nay giải cũng có đoàn Đội tuyển quốc gia Việt Nam và quốc gia Séc tham gia thi đấu, giao lưu nhằm nâng cao chất lượng các trận đấu. Chúng tôi hy vọng qua giải năm nay phong trào chơi bóng bàn khắp các nước EU sẽ có nhiều bước tiến mới, liên kết nhiều cầu thủ trong cộng đồng người Việt ở các nước EU, và hy vọng sẽ thành công tốt đẹp.“

Lần đầu tiên tham dự giải, đoàn vận động viên tới từ Bulgaria xa xôi không đặt nặng vấn đề giải thưởng mà với họ mục tiêu chính là được giao lưu và mong đóng góp nhiều hơn cho các phong trào cộng đồng của châu lục. Anh Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bulgaria, Trưởng đoàn, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng lần đầu tiên tới tham dự Giải bóng bàn thân thiện châu Âu 2018. Chúng tôi sang đây để giao lưu học hỏi là chính, để cố gắng sao cho những năm tới cộng đồng người Việt Nam bên Bulgaria sẽ có nhiều hoạt động tham gia với các phong trào của châu Âu hơn nữa.”

Năm nay cũng là lần đầu tiên Việt Nam cử bốn vận động viên nam và bốn vận động viên nữ trẻ trong đội tuyển quốc gia sang thi đấu cùng các đối thủ của đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc. Tham gia đội tuyển quốc gia Việt Nam hơn 10 năm, bạn Vũ Thị Hà mong muốn có nhiều dịp thi đấu giao hữu ở nước ngoài để giúp các vận động viên trẻ nâng cao trình độ, thi đấu ở các giải đỉnh cao. Vũ Thị Hà cho biêt: “Mục đích của chúng em là giao lưu, học hỏi những cái hay của các vận động viên chuyên nghiệp của Séc để nâng cao trình độ của đội tuyển Việt Nam hơn. Chúng em muốn có nhiều đợt giao lưu hơn nữa để có thêm dịp được cọ sát nhiều hơn để các vận động viên trẻ của chúng ta có thể nâng cao thêm trình độ vững vàng thi đấu giải đỉnh cao thế giới hay Olympics.”

Ngay sau Lễ khai mạc giải đã diễn ra các cuộc tranh tài hấp dẫn tại 24 bàn bóng với sự ủng hộ nhiệt tình của các cổ động viên tới từ các nước châu Âu. Tại chương trình Gala Dinner cùng ngày, Ban tổ chức đã trao Cúp Vàng, Bạc, Đồng cho các đội và vận động viên đoạt giải. Ban tổ chức cũng đã trao Cúp lưu niệm cho vận động viên cao tuổi nhất và ít tuổi nhất của giải.

Giải Bóng bàn thân thiện lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Bulgaria./.

Hữu Bình/VOV Praha

Kết quả Giải bóng bàn thân thiện người Việt toàn châu Âu 2018:

Nguồn: secviet.cz

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >