KHÔNG NÊN LÀM ĐAU KHỔ NGƯỜI KHÁC BỞI "NHÂN QUẢ KIẾP NÀY"

Đăng bởi:
29/10/2016 | 10:48
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
KHÔNG NÊN LÀM ĐAU KHỔ NGƯỜI KHÁC BỞI "NHÂN QUẢ KIẾP NÀY"

Lời Đức Phật dạy không bao giờ sai, tu tâm tích đức, sống đời an lạc, thanh thản, làm gương cho cháu con, không nên đặt điều, lừa gạt bạn bè bởi "Nhân quả kiếp này".

Đức Phật dạy có bốn hạng người ở đời: "Thứ nhất, hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối; thứ hai, hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng; thứ ba, hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối; thứ tư, hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng."

"Ta thiếu nợ người nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ, trong lòng ta sẽ dễ chịu và cảm thấy tự tại. Còn không bạn cứ phiền não, gặp người này nói gặp người kia nói thị phi, như vậy càng thêm khổ đau. Cái gì cũng có nhân quả của nó cả, mình biết khổ đau vậy bạn không nên làm đau khổ cho người khác."

14581455_610188482499063_7468520635656209205_n

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >