KIỀU BÀO DỰ LỄ HỘI XUÂN CÙNG CÁC DÂN TỘC TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC

Đăng bởi:
08/02/2017 | 00:05
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KIỀU BÀO DỰ LỄ HỘI XUÂN CÙNG CÁC DÂN TỘC TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC

Lễ hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2017” vừa được tổ chức vô cùng ý nghĩa và trọng thị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội trong hai ngày 04-05/02/2017. Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện một số bộ ban ngành, địa phương và hơn 200 đại biểu đại điện cho các cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt gần 100 bà con kiều bào trở về từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. 16652468_1385668344839377_314602757_n Đây là chương trình thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan ban ngành tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu những nét bản sắc văn hóa độc đáo của 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chương trình năm nay diễn ra với rất nhiều các hoạt động ý nghĩa: Những bài ca mừng Xuân đất nước; Chủ tịch nước chúc Tết, tặng và nhận quà đồng bào các dân tộc; các tiết mục truyền thống: ca múa nhạc, Lễ tạ ơn thần Tài (A Tanpa Nuôn) của dân tộc Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội chọi dê đầu xuân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cùng nhiều trò chơi dân tộc, văn hóa, ẩm thực truyền thống, múa xòe, cồng chiêng, nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu kiều, giao lưu dân ca, dân vũ với khách du lịch, tạo nên không khí tưng bừng, thể hiện sắc màu đa dạng của mùa xuân trên khắp các vùng miền của Tổ quốc. 16523000_1385668348172710_1909995911_n (Tiết mục múa xòe của Chủ tịch nước cùng kiều bào và các dân tộc) Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ vui mừng khi gặp mặt các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu đại diện các dân tộc, vùng miền và đồng bào ở nước ngoài về quê hương đón Tết. Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào lời chúc mừng năm mới, những tình cảm thân thiết và lời thăm hỏi, động viên ân cần, đồng thời ca ngợi truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần đồng tâm đồng lòng hướng về nguồn cội, về quê hương, đất nước của đồng bào ta, dù là người già hay người trẻ, dù nơi đồng bằng hay miền núi, dù ở biên giới hay hải đảo, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo… mỗi dịp tết đến xuân về. 16522971_1385668358172709_1554752568_n Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu đại diện các dân tộc, vùng miền tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, để hương xuân thơm thảo khắp mọi miền đất nước. Thay mặt đoàn đại biểu kiều bào, họa sỹ Văn Dương Thành – kiều bào Thụy Điển bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và gửi lời chúc mừng năm mới tới Chủ tịch nước, tới đại diện chức sắc cộng đồng các dân tộc anh em trên mọi miền tổ quốc, lãnh đạo các bộ ban ngành cùng các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước. Bà Văn Dương Thành nhấn mạnh, mặc dù sống xa quê hương, nhưng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn một lòng hướng về đất nước bằng các hoạt động vô cùng thiết thực: đông đảo bà con đã và đang đầu tư các dự án lớn vào nhiều lĩnh vực ở trong nước, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam cho bạn bè quốc tế, các chương trình hướng về biển đảo quê hương đã thể hiện được ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nhất trí một lòng góp phần cùng nhân dân trong cả nước bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, và luôn luôn chia sẻ kịp thời với bà con trong nước khi không may gặp thiên tai, bão lũ và các vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn… 16559113_1385668351506043_1497163650_n (Họa sĩ Văn Dương Thành – Kiều bào Thụy Điển thay mặt đoàn đại biểu kiều bào phát biểu tại lễ hội) Trong đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, đan xen các tiết mục truyền thống của các dân tộc từ khắp mọi miền, bà con kiều bào cũng đã tham gia vô cùng hứng khởi, đem đến cho đêm văn nghệ những cung bậc trầm bổng, da diết qua các bài dân ca từ nhiều vùng lãnh thổ: Ca sĩ Trịnh Thanh Hiền kiều bào Nga, Ca sĩ Văn Dũng – Hương Giang kiều bào Đức, Ca sĩ Trần Quê kiều bào Bungaria,… và đặc biệt đoàn Ba Lan tham gia cả thơ và nhạc qua giọng ca opera của ca sĩ Bùi Hùng cùng bài thơ “Nhớ lửa thiêng” của nhà thơ Trực Chấp đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc. 16650245_1385668338172711_1475550057_n (Đại biểu kiều bào trồng cây lưu niệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam) Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc 2017” thực sự là một chương trình văn hóa có giá trị tinh thần cao, tôn vinh những tín ngưỡng dân gian lâu đời của dân tộc trên mọi miền Tổ quốc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, là dịp để đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài gặp gỡ, giao lưu, tăng cường mối thiện cảm và hòa đồng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc! 16522922_1385668354839376_1147928503_n 16650408_1385668361506042_1465819602_n
  • Ảnh bìa: (Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự ngày hội)
Nguồn: Trần Thúy Hiền
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >