KIỀU BÀO MALAYSIA GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/02/2021 | 18:36
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
KIỀU BÀO MALAYSIA GẶP MẶT ĐẦU NĂM MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, hôm nay, ngày 20/2/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức gặp mặt đại diện các cán bộ chủ chốt của các Hội đoàn để đánh giá kết quả công tác năm 2020, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2021. Do dịch bệnh và lệnh MCO vẫn tiếp tục được áp dụng nên buổi gặp mặt hạn chế số lượng người tham dự và diễn ra ngắn gọn trong 2 giờ đồng hồ của buổi sáng.

Trong buổi gặp mặt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái đã thông báo vắn tắt những tin tức trong và ngoài nước trong bối cảnh hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Malaysia nói riêng trong vai trò đối với sự phát triện của đất nước. Đồng thời, thông qua đại diện các Hội đoàn ông gửi lời chúc đầu xuân năm mới tới bà con người Việt Nam đang sinh sống trên lãnh thổ Malaysia. Đại sứ lắng nghe ý kiến của đại diện các Hội đoàn đề xuất để xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn. Ông có những đề xuất để hỗ trợ cho Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia về cơ sở vật chất, tài liệu học tập để các lớp học được trang bị tốt hơn.

Cũng trong buổi gặp mặt, với thành tích đạt được, sự cống hiến trong những năm vừa qua, Hội PNVN tại Malaysia và cá nhân chị Trần Thị Chang (Chủ tịch Hội) vinh dự nhận Giấy khen của Ủy ban nhà nước về người nước ngoài trao tặng. Thông qua Hội phụ nữ, Đại sứ Trần Việt Thái cũng chuyển tới cộng đồng người Việt tại tại Malaysia món quà của Ủy ban nhà nước về người nước ngoài bao gồm khẩu trang y tế, khẩu trang vải và nước rửa tay sát khuẩn. Cụ thể: 1000 khẩu trang y tế và 10 chai nước rửa tay cho khu vực Klang; 1000 khẩu trang (y tế, vải) và 10 chai nước rửa tay cho khu vực Kuantan; 1000 khẩu trang vải và 10 chai nước rửa tay cho khu vực Penang; 1000 khẩu trang vải cho khu vực Kuala Lumpur.

Người Việt Nam ta có câu “Của một đồng, công một nén”, mặc dù món quà không lớn, nhưng đã thể hiện được sự quan tâm của UBNNVNNN cũng như tấm lòng của Ngài Đại sứ Trần Việt Thái đối với bà con người Việt tại Malaysia. Món quà này Hội sẽ chuyển tới các Chi hội tại tại Klang, Kuantan, Penang. Riêng khu vực Kuala Lumpur, đề nghị các thành viên của Hội có nhu cầu về khẩu trang vải liên hệ với chị Trần Thị Chang (đt: 0163451424) để nhận, vì số lượng có hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên cho những người đăng kí sớm.

Nguồn: CTV Viet-bao.de - Lily Nguyễn (Malaysia)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...