Lễ cầu an cho việc xây dựng ngôi Chùa và Thiền viện tại Rostock

Đăng bởi:
19/07/2016 | 08:36
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Lễ cầu an cho việc xây dựng ngôi Chùa và Thiền viện tại Rostock

Sáng 16.7.2016 trong khuân viên khu đất cho việc xây dựng ngôi Chùa và Thiền viện dành cho cộng đồng người Việt tại Rostock và vùng phụ cân đã diễn ra Lễ cầu an cầu may mắn cầu mong trời đất mang lại sự yên bình cho mảnh đất mà chùa Linh Thứu Berlin đã được chính quyền thành phố Rostock chuyển nhượng quyền xử dụng.

13710653_1767349203508859_8275120556181922123_o

Trong buổi lễ ngoài việc cùng các Tăng ni và quý phật tử làm Lễ cầu an cùng cầu nguyện cho trời đất mang lại sự yên bình và phù hộ độ trì ban phước lành cho ngôi Chùa và Thiền viện trong tương lai, mục đích cho việc xây dựng Chùa và Thiền viện đối với bà con người Việt tại thành phố Rostock nói riêng bà và người Việt khắp nơi nói chung đồng kết hơp mỗi lẫn có dịp về tham quan thành phố biển. Là nơi quý phật tử gửi gắm trải lòng mình mỗi khi có chuyện vui buồn là nơi giữ hồn dân tộc, kết nối cộng đồng nơi đât khách, đồng thời Ni sư cũng đã báo cáo sơ bộ cho việc triển khai xây dựng Chùa và Thiền viện như bản vẽ thiết kế... đã được Ni sư chùa Linh Thứu Berlin cùng Ban liên lạc tại Rostock phối hơp với các ban ngành của thành phố khẩn trương xúc tiến cho việc cấp giấy phép xây dựng được thuận lợi.

13698091_1767349443508835_5911346743719547083_o

Cũng trong buổi lễ cầu may đại diện các Hội đoàn, phật tử tham gia đã phát biểu ý kiến bày tỏ niềm phấn khởi, hoan hỷ trước việc làm đầy ý nghĩa của Ni sư Diệu Phước với mong muốn đối với Ni sư dù có khó khăn vất vả đến đâu nhưng mục đích và ý nghĩa là mang lại cho cộng đồng.

13731893_1767349043508875_8109372071326308047_o (1)

13735703_1767349320175514_6984264817322223104_o

Ngôi Chùa và Thiền viện là niềm tự hào và mong mỏi của bà con người Việt là nơi gửi gắm nương tựa cửa phật khi về già gửi gắm những mảnh đời bất hạnh và là chỗ sinh hoạt công đồng mỗi khi có dịp qua đó rất cần những tấm lòng hảo tâm đóng góp công sức, tiền bạc của các Hội, Đoàn và bà con phật Tử khắp nơi cùng với Ni sư Diệu Phước để cho việc xây dựng và đưa vào xử dụng đúng thời hạn là hai năm kể từ ngày khởi công.

13680251_1767349446842168_2518197138927453094_o

Lễ cầu an đã diễn ra long trọng, ấm cúng cùng giao lưu thân mật giữa Ni Sư, Sư trưởng, Tăng ni, phật tử cùng bà con đến dự tràn đầy tình người.

Tin: Minh Đan Ảnh: Trọng Ngạc

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >