Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại CH Séc

Đăng bởi:
15/11/2014 | 16:22
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại CH Séc

Chiều ngày 13.11.2014 tại hội trường Đông Đô thuộc trung tâm thương mại Sapa, Praha Hội người VN tại CH Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm15 năm thành lập Hội. Khách mời về phía VN có ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài, ông Trương Mạnh Sơn, Đại sứ VN tại CH Séc cùng toàn thể cán bộ ĐSQ; ông Đỗ Xuân Đông nguyên Đại sứ VN tại CH Séc, các Đoàn đại diện cho cộng đồng VN tại các nước Ba Lan, CHLB Đức, Slovakia, Hungaria và Đoàn của Hội hữu nghị Việt Séc. Về phía Séc có ông Milan Pospísil, Tổng thư ký Hội đồng dân tộc thiểu số Chính phủ Séc, ông Michal Kral, Cục trưởng cục lãnh sự, Chủ tịch một số thành phố, quận huyện, các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và đại diện một số đảng phái cũng như các tổ chức công dân CH Séc cùng gần 600 đại biểu đại diện cho các Hội thành viên và các Chi hội của Hội người VN tại CH Séc. DSC_0368 Chủ tịch Hội Hoàng Đình Thắng đã đọc diễn văn khai mạc tóm tắt những thành tựu mà Hội người VN tại CH Séc đã đạt được trong 15 năm trong đó có các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thảo, khuyến học, tín ngưỡng, từ thiện… đã mang lại lợi ích thiết thực và đời sống tinh thần phong phú cho bà con cộng đồng nên Hội đã qui tụ được đông đảo cộng đồng. Mặt khác Hội cũng tăng cường công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người VN tại CH Séc. Đồng thời ông Hoàng Đình Thắng cũng nêu ra một số tồn tại trong quá trình hoạt động của Hội cần được nhanh chóng khắc phục. DSC_0310 Bí thư thứ nhất Đại sứ quán VN tại CH Séc Nguyễn Kim Hệ đã đọc thư chúc mừng của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc VN gửi Hội nhân Lễ kỷ niệm. Phát biểu tại buổi Lễ Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói rằng, hiện nay Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu để bổ sung, hoàn chỉnh các chủ trương, biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho bà con. Ông cũng chúc cho Hội người VN tại CH Séc ngày càng phát triển. Đại sứ Trương Mạnh Sơn phát biểu chào mừng và ghi nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với mục tiêu vì sự ổn định hội nhập và phát triển bền vững của cộng đồng; giữ gìn và phát huy  bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường và phát triển mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc Việt-Séc. DSC_0332 Ông Pospisil đánh giá cao năng lực hội nhập của cộng đồng VN tại CH Séc và khẳng định quá trình triển khai để Chính phủ Séc công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số của Séc kéo dài đến 6 năm. Hội cũng đã nhận được thư chúc mừng của ông Vojtěch Filip, Phó chủ tịch Hạ viện CH Séc, Ông Jan Zahradil, phó chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế - Nghị viện châu Âu, ông Phạm Kiến Thiết, Đại sứ VN tại Ba Lan, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Séc và nhiều lẵng hoa chúc mừng của các Đại sứ quán và đại diện hội đoàn các nước láng giềng. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Hội người VN tại CH Séc đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng. Lễ đón nhận huân chương là một phần quan trọng trong Lễ kỷ niêm. Phần tiếp theo là Lễ khen thưởng cho hơn 100 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho phong trào cộng đồng gồm 4 cấp : Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người VN ở NN, Đại sứ và Chủ tịch Hội. Hội cũng trao kỷ niệm chương cho các ủy viên tham gia BCH Hội liên tục15 năm và10 năm trở lên. Tiệc chiêu đãi nhân ngày thành lập và chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của hai ca sỹ Mỹ Linh và Tùng Dương đã để lại ấn tượng sâu sắc với khách mời và các vị đại biểu. DSC_0290 DSC_0302 DSC_0389 PV Như Phương từ CH Séc
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >