LỆNH GIỚI NGHIÊM VÀO BAN ĐÊM Ở NHIỀU TP NƯỚC ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/04/2021 | 20:01
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
LỆNH GIỚI NGHIÊM VÀO BAN ĐÊM Ở NHIỀU TP NƯỚC ĐỨC

Các cuộc thảo luận về nới lỏng trong những tuần gần đây bị lu mờ bởi tỷ lệ lây nhiễm trên toàn quốc ngày càng tăng. Hơn nữa, việc đình chỉ vắc-xin Astrazeneca do chính phủ liên bang quyết định là một trở ngại lớn cho chiến dịch tiêm chủng cho tất cả những người dưới 60 tuổi. Thay vì mở cửa theo kế hoạch, hiện nay có nhiều nơi thắt chặt các biện pháp Corona. Để đối phó với tình hình, ngày càng có nhiều Tiểu Bang áp đặt lệnh giới nghiêm hàng đêm.

** Theo Viện Robert Koch, tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày của thành phố Berlin là 133,9/100.000 dân. „Phải có biện pháp quyết liệt, nếu không hành động ngay bây giờ thì kết quả xấu là không thể tránh khỏi“.

** Vào thứ Tư, thành phố Hamburg đã kéo phanh khẩn cấp: Từ Thứ Sáu Tuần Thánh, người dân ở thành phố Hanseatic sẽ phải ở nhà từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng, công bố của Thị trưởng đầu tiên Peter Tschentscher. (Nếu chạy bộ 1 mình thì được phép) + Các cửa hàng tạp hóa cũng phải đóng cửa lúc 21 giờ. Việc tự thu thập thực phẩm từ các nhà hàng cũng bị cấm vào ban đêm, nhưng dịch vụ giao hàng được phép tiếp tục làm việc bình thường.

** Ở bang Brandenburg cũng vậy, lệnh giới nghiêm hàng đêm được áp dụng một lần nữa trong các ngày lễ Phục sinh, sau đó dân số không được phép đi ra ngoài từ 22 giờ đến 5 giờ sáng, tất cả các dự án đều phải gác lại. Điều này đã được quyết định bởi nội các Kenya của SPD, CDU và Greens chính trị gia Dietmar Woidke (SPD) vào tối qua, thứ ba vì số ca nhiễm Corona một lần nữa tăng đáng kể. 

** Ở Bavaria, lệnh giới nghiêm hàng đêm áp dụng cho các Quận và thành phố có tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày là hơn 100. 

** Niedersachse cũng đã ban lệnh giới nghiêm hàng đêm. Cư dân của một đô thị có tỷ lệ mắc bệnh hàng ngày hơn 150, do đó chỉ được phép rời nhà của họ trong khoảng thời gian từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng nếu có những lý do chính đáng.

** Tại Hanover, dân số không được phép đi ra ngoài từ 22 giờ đến 5 giờ sáng theo quyết định của chính quyền.

Nguồn tagesspiegel.de đưa tin 1.4.2021 – BBT Biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >