LIÊN MINH CHÂU ÂU TÍNH MỞ BIÊN GIỚI VỚI 14 QUỐC GIA TỪ NGÀY 1.7

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/06/2020 | 22:11
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
LIÊN MINH CHÂU ÂU TÍNH MỞ BIÊN GIỚI VỚI 14 QUỐC GIA TỪ NGÀY 1.7

Các nước EU ngày 29/6 sẽ bỏ phiếu quyết định việc mở cửa lại biên giới với 14 nước trên thế giới từ 1/7, nhưng trong đó không có Mỹ, Nga và Brazil.

Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào chiều tối nay (29/6) tại Brussels, sau khi quyết định về việc mở lại biên giới của Liên minh châu Âu (EU) được Đại sứ của 27 quốc gia thành viên khối thống nhất vào cuối tuần trước sau một thời gian dài thảo luận. Theo quyết định này, dự kiến kể từ thứ Tư (1/7), công dân của 14 quốc gia trên toàn thế giới sẽ được phép nhập cảnh vào các nước EU mà không phải cách ly 14 ngày.

Trong danh sách 14 nước dự kiến được EU chấp nhận mở cửa ban đầu có 3 nước châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 2 quốc gia châu Đại Dương là Australia và New Zealand, 3 quốc gia ở Bắc Phi là Algeria, Morocco, Tunisia, 3 quốc gia Balkan và Kavkaz là Gruzia, Montenegro và Serbia cùng 1 quốc gia Nam Mỹ là Uruguay. Vương quốc Anh do hiện vẫn đang trong giai đoạn quá độ Brexit nên vẫn được tính là một thành viên của EU.

Đáng chú ý là các nước là đối tác lớn của EU như Mỹ, Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel hay Saudi Arabia không có trong danh sách. Các quan chức EU đánh giá dịch Covid-19 tại các nước này đang phức tạp, đặc biệt là Mỹ và Brazil.

Đối với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu, đồng thời là nguồn cung du khách quan trọng nhất với nhiều nước châu Âu, phía EU cho biết sẽ cho công dân Trung Quốc nhập cảnh theo nguyên tắc có đi - có lại, tức phía Trung Quốc cũng phải mở cửa cho châu Âu. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc vẫn chưa cho phép công dân EU nhập cảnh tự do.

Đối với việc mở cửa từ 1/7, hiện một số nước vẫn muốn lùi thời hạn mở cửa biên giới EU do lo ngại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó nguy cơ làn sóng bùng phát thứ hai đe doạ cả một số nước châu Á.

Tuy nhiên, trước áp lực mở cửa biên giới để hạn chế thiệt hại kinh tế, Croatia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU quyết định tiến hành quy trình tham vấn trong ngày hôm nay, theo đó các nước phải ra quyết định về việc ủng hộ, phản đối hay bỏ phiếu trắng.

Nếu 55% số thành viên EU, chiếm ít nhất 65% dân số của khối ủng hộ, biên giới EU sẽ được mở từ 1/7 với 14 nước. Ngược lại, chỉ cần 4 quốc gia chiếm 35% dân số EU phản đối, việc mở cửa sẽ bị hoãn./.

Nguồn: Quang Dũng/VOV-Paris

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan