LỐC XOÁY TẠI CH SÉC KHIẾN 3 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/06/2021 | 21:47
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
LỐC XOÁY TẠI CH SÉC KHIẾN 3 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Lốc xoáy tàn phá các ngôi làng ở Séc khiến it nhất ba người thiệt mạng.

Vào tối qua, một cơn bão kèm theo lốc xoáy đã quét qua phía Đông Nam của Cộng hòa Séc khiến toàn bộ ngôi làng đang bị phá hủy, it nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Các nhân viên cứu hộ đang làm việc trên quy mô lớn. 

Một phát ngôn viên của các nhân viên cứu hộ đưa ra số người chết ít nhất là 3 người, hơn 200 người bị thương (ít nhất 10 người trong số họ bị thương nặng). 

Kênh truyền hình CT đưa tin: Tại một số ngôi làng, mái nhà bị tốc, kính cửa sổ bị phá hủy, cây cối bị lật đổ và ô tô văng tứ tung. Theo CT, một số xe buýt bị lật trong cơn bão ở miền nam Moravia gần biên giới với Áo. Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek cho biết tất cả các lực lượng hiện đang trên đường tới khu vực để cứu hộ. Một nhà khí tượng học của đài truyền hình Séc cho biết đây rõ ràng là một cơn lốc xoáy cấp độ từ F3 đến F4, tương ứng với tốc độ từ 267 đến 322 km một giờ.

Các cộng đồng của Hrusky với gần 1500 và Moravska Nova Ves với khoảng 2600 cư dân bị ảnh hưởng đặc biệt. Phó Thị trưởng Hruskys nói với cơ quan CTK rằng một nửa nơi này đã bị san phẳng. Ông nói: “Chỉ còn lại những bức tường, không có mái che và không có cửa sổ. Người dân không thể tự bảo vệ mình khỏi cơn bão. Mưa đá có kích thước bằng quả bóng tennis. Một số đội cứu hộ với chó đang di chuyển trong khu vực để tìm kiếm các đối tượng có thể bị chôn vùi trong các tòa nhà. Đội cứu hỏa đi từng nhà. "Có sự hỗn loạn và sự hoảng loạn lớn ở đây ".

Một nhân chứng ở khu đô thị Luzice nói với trạm CT. Nhiều ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập. Cảnh sát đã chặn các con đường tiếp cận đến một số nơi để ngăn người xem tránh xa. Các đường dây khẩn cấp đã quá tải. Các nhân chứng đưa tin trên mạng xã hội, những viên đá có kích thước bằng quả bóng tennis đã rơi xuống ở các quận Breclav và Hodonin. Lâu đài Valtice, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, đã bị hư hại hàng triệu USD. Nhiều cửa sổ bị vỡ trên tòa nhà theo phong cách baroque từ thế kỷ 17. 

Đường cao tốc D2, dẫn từ Brno đến Breclav, không thể đi qua được vì một đường dây điện cao thế đã rơi xuống lòng đường. Khoảng 32.000 hộ gia đình không có điện. Chính phủ ở Praha đã đặt các lực lượng của quân đội trong tình trạng sẵn sàng cho một nhiệm vụ viện trợ có thể xảy ra. 

Áo đã cử 20 xe cứu thương và hai máy bay trực thăng cứu hộ, và nước láng giềng Slovakia cũng gửi đến trợ giúp. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis thông báo rằng do thời tiết ở châu Âu, ông không thể trở về bằng máy bay từ Brussels, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh EU. 

Lốc xoáy không chỉ tồn tại ở Mỹ, chúng còn có thể xảy ra ở châu Âu liên quan đến các cơn bão nghiêm trọng. 

Nguồn: n-tv.de – BBT biên dịch

P/s: Đang lo dịch bệnh lại thiên tai thế này... Lo cho các gia đình quá... (Bên Tiệp người Việt mình cũng đông)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >