LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH ÔNG ĐINH SĨ BÍCH VỪA QUA ĐỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/09/2019 | 01:04
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH ÔNG ĐINH SĨ BÍCH VỪA QUA ĐỜI

Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Ban tổ chức Tang lễ
Các Sư cô, phật tử chùa Phước nghiêm Leipzig
Hội Người Việt nam, Hội Phụ nữ Việt nam TP Leipzig
Hội Người Việt nam TP Halle
Hội đồng hương Bắc Thái - Thái nguyên CHLB Đức
Hội đồng hương Thái nguyên Tại Cộng hòa Séc
Hội đồng hương Hà Nam Ninh CHLB Đức
Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Thái Nguyên
Hội đồng hương Nghệ tĩnh CHLB Đức
Hội đồng hương Huyện Đức Thọ CHLB Đức
Đội lao động DBM tại Döbeln
Báo điện tử Viet-Bao.de
Các nhà Quay Phim, chụp ảnh
Báo điện tử Nguoiviet.de – Nhipcau.de
Và các hội đoàn khác...

Cũng như các Ông, Bà, Cô, Dì, Chú, Bác cùng các anh chị em và bạn bè thân hữu gần xa, đã gửi vòng hoa, điện chia buồn và dự lễ tiễn đưa: Chồng, cha, anh của chúng tôi là ông Đinh Sỹ Bích, sinh ngày 21.10.1958 tại Thái nguyên – mất ngày 15.08.2019 (tức ngày 15.07 năm Kỷ hợi) tại Leipzig – CHLB Đức về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi đã nhận được nhiều tình cảm chia sẻ, lời động viên ấm áp cũng như sự hiện diện của mọi người, khiến gia đình chúng tôi vô cùng xúc động.

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi sơ xuất, gia đình chúng tôi kính mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ!

Thay mặt gia đình
Trưởng nam: Đinh Trần Đức Hiếu

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan