LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH SAU TANG LỄ CỦA ÔNG HOÀNG VĂN MỪNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/03/2019 | 18:29
Chuyên mục: Tin buồn
0 bình luận
LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH SAU TANG LỄ CỦA ÔNG HOÀNG VĂN MỪNG

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm tạ tới các cơ quan đoàn thể và bà con cộng đồng.

Em, chồng và bố chúng tôi là ông Hoàng Văn Mừng, sau thời gian lâm bệnh nặng, đã từ trần hồi 20 giờ 09 ngày 21.3.2019 tại bệnh viện Masaryková Ústí nad Labem Cộng hòa Séc, hưởng dương 55 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Hrbitov Bystrany -Teplice Cộng hòa  Séc đã thập phần viên mãn.

Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và cảm ơn sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Thạnh, Đại đức Thích Nguyên Thanh, Giáo thọ sư TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đoàn Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm Praha, Chùa Giác Viên Teplice, ông Hoàng Đình Thắng cùng phu nhân, ông Ngô Sỹ Long Chủ tịch Chi hội Người Việt Nam TP Teplice, ông Trinh Văn Minh Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Ústecký, ông Phan Đăng Anh Ủy viên Hội đồng Dân tộc thiểu số tỉnh Ústecký, ông Lê Thế Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc, đại diện CLB Phụ nữ, CLB thể thao, CLB văn nghệ Teplice, nhóm gia đình Centrum, anh Phạm Tiến Hòa đại diện Người Thanh Hóa vùng bắc Séc và sự hiện diện đông đủ của anh chị em đồng hương, của tất cả bạn bè Teplice và bạn bè gần xa tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, bạn bè người Séc.

Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động trước những tình cảm mà mọi người đặc biệt dành cho gia đình chúng tôi!

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn:

- Điện thư chia buồn của Ban chấp hành TW Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 
- Lẵng hoa của Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Châu Âu.
- Lãng hoa của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Séc.
- Lãng hoa Hội  FB Yên Lộ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa (từ Việt Nam).  
- Ban tổ chức tang lễ tại Thành phố Teplice.
- Nhà tang lễ  Hrbitov Bystřany Teplice.

Gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn các báo mạng www.viet-bao.de, www.secviet.cz, www.vietinfo.eu, Facebook: Hiệp hội potraviny tại cz và Hiệp hội potraviny tại czech đã cho đăng tải thông tin!

Trong lúc tang gia bối rối, sự đón tiếp chắc chắn nhiều thiếu xót, chưa được chu đáo rất mong quý vị niệm tình tha thứ!

Gia đình: 

- Anh cả: Hoàng Hữu Phiệt
- Anh song sinh: Hoàng Hữu Hợp
- Quả phụ: Lê Thị Hằng
- Trưởng nữ: Hoàng Lê Quyên
- Thứ Nam: Hoàng Minh Quân

                 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan