LỜI CẢM TẠ TỪ TP MOST CỘNG HÒA SÉC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/07/2018 | 05:51
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
LỜI CẢM TẠ TỪ TP MOST CỘNG HÒA SÉC

Kính thưa quý bà con cộng đồng Việt tại CH Séc và các vùng lân cận

Mẹ, bà chúng tôi là bà: Nguyễn Thị Loan - Pháp danh: Quang An. Sinh ngày 12.12.1950-Nguyên quán: thôn Cổ lũng, xã Nam Bình, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Y, Bác sỹ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Bà đã từ trần vào hồi 18 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (tức ngày mùng 9 tháng 5 năm Mậu tuất) Bà hưởng thọ 69 tuổi. 

Lễ truy điệu đã tổ chức vào hồi 13 giờ, ngày 28.6.2018 tại nhà tang lễ thành phố Most cộng hoà Séc với sự hiện diện của đông đảo quý bà con gần xa.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới Đại Đức Thích Thông Đạt Trù trì Chùa Vĩnh Nghiêm Thành phố Most - Cộng Hòa Séc  và Chùa Phúc Lâm Thành phố Potsdam - Cộng hòa LB Đức, Hội người Việt Nam tỉnh Ustecký, Chi hội người Việt Nam thành phố Most, Teplice, Chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Most cùng đoàn phật tử, chùa Giác Viên thành phố Teplice cùng đoàn phật tử, báo mạng: secviet.cz, báo mạng: Viet-bao.de, ông Trịnh văn Minh, nhà tang lễ thành phố Most, đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trân trọng. Ông Bà, Cô Dì Chú Bác Anh Em Nội Ngoại, cùng toàn thể anh em bạn bè thân hữu gần xa, hội đồng niên tuổi Tuất thôn Châu bạc, hội những người con Châu bạc tại Ba lan. Đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn và đưa tiễn Mẹ, Bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong được lượng thứ. 

Xin trân trọng cảm ơn.

Đại diện gia đình
Phạm Văn Hướng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...