LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI ĐH BẮC GIANG CHLB ĐỨC: HƯỚNG VỀ BẮC GIANG THÂN YÊU

Đăng bởi:
29/05/2021 | 20:48
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI ĐH BẮC GIANG CHLB ĐỨC: HƯỚNG VỀ BẮC GIANG THÂN YÊU

Kính gửi các Hội đoàn, bà con cộng đồng, cùng những ai yêu mến người Bắc Giang và hội viên Hội đồng hương Bắc Giang tại CHLB Đức.

Nước Đức nơi chúng ta đang sống đã hơn một năm nay cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, làm ăn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình đã nhiễm bệnh, cũng phải trải qua thời khắc sinh tử và đau yếu chống lại dịch bệnh. Đặc biệt có những gia đình đã mất đi người thân yêu nhất của mình. Thấu hiểu và chia sẻ những mất mát và vất vả, khó khăn cũng như bệnh tật mà các bạn cùng gia đình phải gánh chịu.

Với sự nỗ lực của chính phủ cùng người dân, tới thời điểm này dịch bệnh ở nước Đức cũng ngày một giảm dần, mọi sinh hoạt đã phần nào trở lại nhịp sống bình thường.

Nhưng ở Việt Nam đặc biệt là Bắc Giang nơi quê nhà lúc này dịch bệnh lại bùng phát là điểm nóng của cả nước ngày một phức tạp khó kiểm soát, đặc biệt là ở các khu công nghiệp huyện Việt Yên, lượng công nhân nhiều, trải đều từ miền Trung trở ra đến Lạng Sơn cũng như Lào Cai, Yên Bái chính vì vậy dịch bùng phát ra cả nước là khó tránh khỏi. Lực lượng y bác sỹ và những người tham gia chống dịch cùng người dân vùng bị dịch bệnh trong những ngày qua đang gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh ngày một tăng cao nguy hiểm và cấp bách, nếu dập được dịch bệnh ở Bắc Giang thì cũng là bảo đảm an toàn cho cả nước. Lúc này hơn bao giờ hết, cả nước đang chung tay góp sức hướng về Bắc Giang bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm cùng chống dịch với quyết tâm chặn đứng dịch bệnh không để lây lan ra khắp các tỉnh thành.

Chúng ta là những người con mang trong mình dòng máu lạc Hồng, thời điểm này là lúc thể hiện lòng yêu quê hương, góp một phần nhỏ bé của mình cùng người dân Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Chúng tôi tha thiết mong nhận được sự ủng hộ của quý vị, trên tinh thần tương thân tương ái, san sẻ và đùm bọc những lúc này, kịp thời giúp người dân Bắc Giang chống dịch bệnh, cũng là giúp đỡ cho chính quê hương Việt Nam thân yêu của mình. 

Trên tinh thần đó chúng tôi mong muốn mỗi người góp một phần nhỏ bé, dù 5 hay 10 euro, tùy với khả năng của mình để giúp người dân vùng dịch bệnh nơi quê nhà.

Mọi sự ủng hộ xin gửi vào tài khoản:

LE TUAN VIET
IBAN 84100100100017958105 - POSTBANK
Khi chuyển quý bà con nhớ ghi rõ mục đích chuyển tiền là: Spende Bac Giang.

Hoặc có thể trực tiếp liên hệ với các anh chị sau:

A. Nguyễn Trọng Nghĩa.Tel 015753058174.
A . Lê Tuấn Việt, Tel :01748566616.
C. Trần Thị Hằng, Tel :01729557568.
A . Lê khắc Quy, Tel:015256932055.
A .Trương Văn Chinh, Tel:01739879569.
A . Nguyễn Ngọc Tươi, Tel :015226787210.
C . Vũ Thị Minh Hồng, Tel: 0152268058. 

Toàn bộ số tiền ủng hộ của quý anh chị, sẽ được công bố công khai trên mạng xã hội và sớm chuyển về Tỉnh Bắc Giang - Đây chinh là món quà tinh thần vô giá, cùng hướng về đất mẹ, góp một phần cùng quê hương ngăn dịch bệnh. 

Rất mong nhận được tình cảm và sự ủng hộ của quý bà con. Một lần nữa xin chúc quý vị cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an bình. BCH xin được tri ân, cảm tạ.

Thay mặt BCH Hội
Chủ tịch: Trần Đình Vân

P/s: BBT Viet-bao.de hưởng ứng lời kêu gọi, xin ủng hộ 20€

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >