LỜI PHẬT DẠY: CHÍNH PHÁP

Đăng bởi:
01/07/2016 | 20:33
Chuyên mục: Lời phật dạy
0 bình luận
LỜI PHẬT DẠY: CHÍNH PHÁP

Đức Phật Gautama nói... "Không phải nói thật hay, nói thật nhiều mà cho rằng đó là người hộ trì hoằng dương Chánh Pháp. Người không học nhiều, người nói không hay nhưng đã đứng được nguyên vẹn trong Chánh Pháp, đã làm chủ được tâm mình, không để cho những phù phiếm trong cuộc đời này xô nghiêng, đó mới thật sự là người hộ trì Chánh Pháp".

Trong cửa Thiền có khái niệm "khẩu giáo" và "thân giáo". "Khẩu giáo" là dạy người bằng lời nói.

"Thân giáo" là dạy người bằng chính cuộc đời mình, bằng những gì đã làm đã sống. "Khẩu giáo" là nói với người: "đừng đánh mất từ tâm, đừng nuôi dưỡng chất chứa hận thù trong lòng dù có đi qua bao nhiêu tổn thương".

"Thân giáo" là không nói gì, chỉ mỉm cười bình thản khi đã đi qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, vẫn giữ lại được đôi mắt thật hiền, vẫn đứng nguyên vẹn trong từ tâm.

- Có những lời nói vay mượn từ người khác, không phải từ chính những gì mình đã sống.

- Có những lời theo gió bay, rồi biến mất vào một ngày gió lặng.

- Có những yên lặng vững chãi như ngọn Núi nghìn năm.

Sau những giông gió, ta lại về ngồi dưới hiên nghe Núi kể chuyện vô thường.

Cá chép từ Vô Thường

13516640_1164297050289910_1636126078938852320_n

Nguồn: Sưu tầm

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >