LỜI PHẬT DẠY, HỌC MÃI VÀ GHI NHỚ - HỌC CÁCH THA THỨ

Đăng bởi:
17/04/2016 | 22:33
Chuyên mục: Lời phật dạy
0 bình luận
LỜI PHẬT DẠY, HỌC MÃI VÀ GHI NHỚ - HỌC CÁCH THA THỨ

LỜI PHẬT DẠY; HỌC MÃI VÀ GHI NHỚ:

1. Chuyện của người khác: Nói cẩn thận. 2. Chuyện của người lớn: It nói. 3. Chuyện của trẻ con: Khuyên bảo giảng giải. 4. Chuyện nhỏ: Nói một cách hài hước. 5. Chuyện không làm được: Đừng nói. 6. Chuyện buồn: Chỉ tìm bạn tri kỉ nói. 7.Chuyện của bản thân: Nên nghe người khác nói thế nào trước. 8.Chuyện vợ chồng: Cùng nhau thương lượng. 9.Chuyện gấp: Từ từ nói. 10.Chuyện có thể xảy ra: Đừng nên nói bậy. 11.Chuyện tổn thương người khác: Tuyệt đối không nói.

HỌC CÁCH THA THỨ:

- "Con hãy lấy từ bi mà đối nhân xử thế nhưng con không thể yêu cầu mọi người từ bi với con. Bởi, dù họ có bước đi đâu chăng nữa thì họ cũng không bước qua được tòa án lương tâm và luật nhân quả đâu con. Con hãy dừng lại, đừng làm gì mà tổn phước của mình, cũng đừng nghĩ gì mà thêm nặng gánh.

Con hãy sống thật với chính mình và đừng gian dối, vì họ gian dối và che lấp đối với con thì người họ yêu thương cũng sống với họ như thế. Đừng con ạ! Hãy cắt đứt và bước ra vòng quanh quẩn đó đi. Chỉ có như vậy con mới sống được an bình, hãy biết sống với những người đưa tinh thần con đi lên và biệt lập với những người kéo tinh thần con đi xuống. Học Phật là để đem yêu thương và xoa dịu nỗi đau cho người khác chứ không phải học Phật để làm khổ và ngụy biện cho những hành động sai trái của mình con ạ.

Và con hãy học cách sống chấp nhận và tha thứ, bởi nếu con biết cách chấp nhận thì khổ đau sẽ hóa thành hạnh phúc và tha thứ cho người cũng là tha thứ cho bản thân mình. Ta tin rằng trong một khoảnh khắc nào đó, họ cũng sẽ ray rứt với những gì họ tạo nên.

Hãy mỉm cười và tha thứ cho họ đi con!!!"

Nam mô A Di Đà Phật!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >