LŨ LỤT HOÀNH HÀNH, NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG Ở QUẢNG BÌNH BỊ CÔ LẬP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/09/2019 | 11:42
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
LŨ LỤT HOÀNH HÀNH, NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG Ở QUẢNG BÌNH BỊ CÔ LẬP

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã ở tỉnh Quảng Bình bị chia cắt cục bộ, người dân đang khẩn trương di dời tài sản để tránh lũ.

Sáng 3/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, từ hôm qua áp thấp nhiệt đới gây mưa to trên địa bàn, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt nhiều xã.

Cụ thể, tuyến đường về xã Tân Hóa, đoạn qua ngầm Lạc Thiện ngập trên 30cm, các phương tiện qua lại rất khó khăn.

Nước lũ trên sông Rào Nan đang lên nhanh và có khả năng gây ngập lụt ở xã rốn lũ Tân Hóa nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Nhiều cầu tràn bị ngập sâu

Ông Khoa, trú tại xã Tân Hoá (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Nước lũ tại địa phương đang dâng cao, chia cắt nhiều nơi, gia đình tôi đang phải dọn đồ để tránh lũ”.

Ông Ngô Thanh Đá – Chủ tịch UBND xã Tân Hoá cho hay: “Sau nhiều ngày mưa lớn, nước đang dâng nhanh. Xóm 4, xóm 5 của xã bị nước lũ chia cắt. Nhiều gia đình đang khẩn trương di dời đồ đạc lên cao, đưa trâu, bò đến nơi an toàn”.

Nước lũ cũng gây ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, cô lập toàn bộ địa phương này từ tối 2/9.

Nhiều tuyến đường vào các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); đường vào các xã vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)... bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ các khe suối dâng cao.

Ông Bùi Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá cho biết: “Trên địa bàn đang xảy ra mưa lớn. Một số xã như Tân Hoá, Trọng Hoá, Minh Hoá đang xảy ra ngập lụt cục bộ, nhiều sông suối nước dâng cao chia cắt một số nơi. Hiện chúng tôi đã lên phương án để di dời những hộ dân ảnh hưởng do mưa, lũ”.

Nguồn: Vtc.vn - Nguyễn Vương

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan