LUẬT PHÒNG CHỐNG CORONA MỚI TẠI BERLIN: ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29.11.2020

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/11/2020 | 14:47
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
LUẬT PHÒNG CHỐNG CORONA MỚI TẠI BERLIN: ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29.11.2020

Berlin đang áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch chống Corona, xiết chặt hơn trong mùa Noel các thành phố khác bởi sự lây lan dịch bệnh tăng quá cao. Những luật mới sau đây sẽ được thực thi vào ngày 29.11.2020:

1 - Cửa Hàng rộng từ 800m vuông trở lên (Saturn, Douglas, Bauhaus.... ) thì 20 mét vuông một người, các tiệm ăn dưới 800m thì 10m vuông một khách hàng.

2 - Bắt buộc đeo khẩu trang ở đa số các đường phố, đi dạo ngoài trời như Parkplatz, các tiệm bán lẻ ngoài đường, chờ Bus, chờ tầu hoặc đi siêu thị thì đeo khẩu trang từ bãi đỗ xe… (Hiện nay dọc các phố đã treo nhiều biển biển cảnh báo, bà con chú ý để khỏi bị phạt)

3 - Chỉ được phép tối đa 5 người gặp gỡ nhau từ hai gia đình. Trừ trẻ em dưới 12 tuổi không tính.

4 - Từ ngày 22.12 được phép 5 người gặp gỡ nhưng tới từ 5 gia đình khác nhau.

5 - Từ 2.12 sẽ có 25 địa điểm Chợ Weinacht được trang trí, ở đó sẽ được kiểm tra rất gắt về vệ sinh quy tắc phòng dịch. 

- Chỉ được bán đồ ăn và uống mang về 
- Không được đứng tụ tập trước mỗi quầy hàng.

6 - Giao Thừa: Có cấm bắn pháo hoa hoàn toàn hay được bắn ở một số nơi quy định? Có được tập trung xuống đường hay không? Có thể được bắn pháo hoa từ 23:00 tới 1 giờ sáng? Đợi chính phủ sẽ thông báo sau cuộc họp 2.12 tới)

7 - Trường học: Khu vực nào tỷ lệ lây nhiễm cao 200/100.000 người thì học sinh từ lớp 5 và 6 bắt buộc đeo khẩu trang.

8 - Được phép ngủ lại qua đêm ở khách sạn vào lễ giáng sinh nếu đi thăm thân.

Nguồn: morgenpost.de - CTV Mỹ Hà Phan cùng BBT Viet-bao.de biên dịch.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >