LUẬT MỚI: PHẠT TIỀN NẾU KHÔNG GIỮ ĐÚNG QUY TẮC CHỐNG DỊCH BERLIN!

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/04/2020 | 21:28
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
LUẬT MỚI: PHẠT TIỀN NẾU KHÔNG GIỮ ĐÚNG QUY TẮC CHỐNG DỊCH BERLIN!

Mọi người chú ý những điều luật Phạt sau đây trong mùa dịch Coronavirus để thực hiện kẻo bị phạt rất nặng.

1. Đối với người dân nếu ko giữ khoảng cách 1,5 M bị phạt 25-500€ (ngoại trừ gia đình sống cùng nhà ,hoặc người có Sorgerecht được thăm nuôi con cái)

2. Không tuân thủ quy tắc phòng dịch, không có chủ trương phòng dịch bị phạt 250-5000€ ,đối với:

— Chủ các doanh nghiệp
—Những người tổ chức sự kiện
— Người điều hành công ty (Geschäftsführer, người đứng gewerbeanmeldung)
— Người chịu trách nhiệm thực hiện quy tắc phòng dịch trong công ty (người được giao nhiệm vụ thi hành ví dụ như vị trí quản lý...)

3.1. Mỗi người nếu ở trong một không gian công cộng (như phòng chờ bệnh viện, phòng chờ Bürgeramt,phòng chờ sở ngoại kiều... ko giữ khoảng cách 1,5m bị phạt 10-100€

3.2 Nếu ko giữ khoảng cách 1,5m hoặc nếu nướng thịt hoặc ăn uống nhậu nhẹt ở công viên, bãi cỏ thì phạt 25€-500€

4.1 Người đứng ra tổ chức, điều hành các sự kiện,các cuộc họp hành bị phạt 500-2.500€

4.2. Người tham gia sự kiện thì phạt từ 50-500€

4.3 Người nào chịu trách nhiệm lên danh sách những người tham dự, rồi phân phát công bố danh sách đó để mọi người cùng tham gia và không chấp hành quy tắc phòng dịch, không giữ đúng khoảng cách: thì bị phạt 50-500€

4.4 Mấy người tham gia sự kiện mà ko đứng khoảng cách 1,5m thì người tổ chức cũng bị phạt từ 25-500€

5.1 Mở cửa sân chơi, vườn thú thì chủ bị phạt từ 1000-10.000€

5.2 Cung cấp dịch vụ Sex bị phạt 250-5000€

5.3 Cắt tóc chui bị phạt 1000-10.000€

5.4 KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG HOẶC ĐỒ BẢO HỘ CẢ CHỦ LẪN KHÁCH bị phạt 50-500€

5.5 Tổ chức các cuộc dã ngoại và tham quan thành phố (mang mục đích kinh doanh) bị phạt 1000-10.000€

— MỞ CỬA NHÀ HÀNG NHƯNG KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN UỐNG BÁN MANG VỀ HOẶC CHẠY LIEF bị phạt 1000-10.000€
— Cho phép khách du lịch lưu trú qua đêm bị phạt 1000-10.000€
— Mở cửa quầy quán quá 800 mét bị phạt 1000-10.000€
— Không thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy tắc cần thiết phòng dịch bị phạt 1000-10.000€

7. Mở cửa bể bơi; các nơi tập luyện thể thao:

— chủ bị phạt 1000-10.000€
— Người khách tham dự 50-500€

8. Quy tắc thăm viếng không được 3 người, giữ khoảng cách 1,5m)

ANH CHỊ NẤU ĐỒ TỪ THIỆN CHÚ Ý: CHỈ CHO GIA ĐÌNH VÀ NHÂN VIÊN LÀM !!!

8.1 Người đi thăm bị phạt 100-1000€

8.2 Chủ tiệm được khách hoặc bạn bè tới thăm bị phạt  250-2.500€

9.Trường học, vườn trẻ, đại học, căng tin nếu vi phạm quy tắc phòng dịch bị phạt 1000-10.000€

— Tổ chức các cuộc tham quan cho học sinh
bị phạt 1000-10.000€
— Người tham dự đủ tuổi trưởng thành bị phạt từ 250-2.500€
— Mở cửa mà không tuân thủ theo quy định phòng dịch (sai giờ chẳng hạn) bị phạt 1000-10.000€

10. Phải thực hiện quy trình cách ly sau khi từ nước khác quay về Đức hoặc nhập cảnh vào Đức

10.1 Không tuân thủ cách ly tại nhà bị phạt 500-2500€

10.2 Không tuân thủ quy tắc đi thẳng về nhà hoặc nơi cư trú mà tạt ngang ghé dọc thì phạt 150-3000€

10.3 Người tới thăm bệnh nhân cách ly tại nhà phạt  300-1000€

https://www.berlin.de/…/massna…/verordnung/bussgeldkatalog/…

Nguồn: Senat Berlin
Dịch tin: Mỹ Hà Phan

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >