LƯỢC DỊCH TỪ BÁO ĐỨC: CORONAVIRUS 07.4.2020

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/04/2020 | 13:57
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
LƯỢC DỊCH TỪ BÁO ĐỨC: CORONAVIRUS 07.4.2020

Sơ lược một vài tin trong thời kỳ "Chúng ta ở nhà" và "Cấm giao tiếp gần nhau-Giữ khoảng cách", bởi khủng khoảng Coronavirus đã quyết định cuộc sống của con người trên toàn cầu này, hàng tỷ người phải sống theo luật cấm hoặc bị hạn chế về sinh hoạt, đi lại, làm ăn...

- Các nhà chính trị hàng đầu của Chính phủ, nhà nước Đức cùng với các nhà khoa học, Y tế, kinh tế, tài chính, đã, đang có các cuộc họp bàn bạc về những ngày sắp tới, để nới lỏng luật cấm (khả năng từ 20.4) cũng như "chỉnh" thêm luật về giờ làm việc cho một số nghành, nghề trong giai đoạn khủng khoảng Covid-19 này: Giờ làm việc có thể 12 tiếng/ngày, làm cả Chủ Nhật, ngày Lễ...

- Theo Viện Robert-Koch (RKI, Berlin Đức) thì số lượng nhiễm tăng chậm lại trong 4 ngày qua, nhưng hôm nay lại tăng nhẹ, nên ông Wieler giám đốc viện này vẫn nhắc nhở: Điều đó không phải là "đã qua" nạn, quy tắc về luật cấm vẫn phải tuân thủ tuyệt đối.

- Phần mềm mới RKI-App, được viện RKI giới thiệu, sẽ nhận biết triệu chứng về Covid-19.

- Bà Merkel, thủ tướng Đức một lần nữa kêu gọi toàn dân, cố gắng, kiên trì thực hiện luật bổ sung chống Covid-19, ngay cả trong-sau những ngày Lễ Phục sinh, đi lại trong nước, đến vùng núi, hay biển hồ, kể cả thăm những người thân. Bà cũng chưa thể nói đến một ngày củ thể nào đó, sẽ nới lỏng hoặc tháo gỡ luật cấm trên.

- Hội đồng đạo đức của Đức (Ethikrat) sáng nay, dưới sự chủ trì của nhà Thần học, ông Peter Dabrock, Chủ tịch Hội đồng, đã bàn luận về luật nới lỏng cho sự hạn chế con người ngoài xã hội, trong tình hình khủng khoảng Corona. Ông nói: "Bây giờ là quá sớm để mở cửa nới lỏng. Nhưng cũng không quá sớm để chúng ta suy nghĩ, có những biện pháp để mở cửa trở lại".

- Hành khách từ nước ngoài vào Đức phải cách ly 14 ngày tại nhà.

Thể thao:

- Bóng đá Đức: Bắt đầu từ tuần này, T2, 06.4.20, phần lớn các CLB ngoại hạng Đức, ngoại trừ SC Freiburg, đã trở lại tập luyện trong khuôn khổ vệ sinh, cầu thủ thường xuyên thử (Test) Covid-19, giữ khoảng cách, chia các nhóm nhỏ...

- Liên đoàn bóng đá Đức dự tính (nếu tình hình có tiến triển tốt như những ngày qua...) đầu tháng 5 giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ tiếp tục, tất nhiên là chơi không có khán giả, cấm tụ tập tại các quán của Fan-CLB, hoặc trước sân và phải thực hiện các biện pháp theo luật cấm hiện tại.

- Liên đoàn bóng đá Ý cùng với các CLB đã thống nhất về giảm lương của các cầu thủ.

- Các cầu thủ ngoại hạng Anh không muốn giảm lương. Riêng huấn luyện viên cho đội Liverpool người Đức, ông J. Klopp, sẵn sàng cắt giảm lương của mình.

- Các cầu thủ có tên tuổi như Messi, Ronaldo CR7, Naymar, Kimmich, Goretzka (Bayern), v.v... dã ủng hộ, quyên góp hàng triệu Euro cho công cuộc chống Coronavirus.

- Thủ tướng Anh, ông B. Jonson, 55 tuổi, bị nhiễm Covid-19, từng cách ly ở nhà 10 ngày, nhưng tối qua, do tình trạng sức khỏe xấu đi , ông đã được đưa vào viện, khoa điều trị tích cực, nơi có máy trợ thở. Mọi công việc ông đã bàn giao lại cho ông Raab, ngoại trưởng Anh điều hành thay thế.

Nguồn: Vũ Tiến lược dịch nhanh, tổng hợp từ ntv, Berliner Morgenpost, 07.4.20

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >