Mang hàng nhái vào Đức, hải quan sẽ xử lý thế nào?

Đăng bởi:
23/08/2016 | 11:31
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
Mang hàng nhái vào Đức, hải quan sẽ xử lý thế nào?

Qua cửa khẩu hải quan Đức, những hàng hóa là đồ nhái sẽ được kiểm tra và xử lý như sau:

1. Mang hàng nhái số lượng bao nhiêu sẽ bị phạt?

Việc mua 1 hay 2 món hàng giả, hàng nhái hầu như hải quan đều bỏ qua với lý do dùng cho mục đích cá nhân. Thậm chí, khi bạn mang trong hành lý 1,2 chiếc đồng hồ nhái, thêm 1 chiếc túi hiệu rởm , 1 vài chiếc quần Jeans nhái lý do trên vẫn được hải quan đồng ý.

Nhưng khi bạn mang theo 1 vali đầy hàng nhái, hải quan Đức sẽ không chấp nhận với lý do tiêu dùng cá nhân trên và ngay lập tích tịch thu hàng, đồng thời sẽ quyết định xử phạt.

Bởi theo luật Đức, việc mang theo số lượng lớn hàng nhái là hành vi vi phạm pháp luật bất kể lý do lúc đó của bạn là dùng cho cá nhân hay tặng,...

2. Vượt quá giới hạn 430 Euro?

Giá trị tổng số hàng mà bạn được phép mang vào Đức mà không phải trả thuế tối đa 430 Euro.Nếu vượt quá con số này , bạn sẽ bị tính thuế cho tổng số hàng mang theo.

Quy định này cũng áp dụng cho các loại hàng nhái.

Tuy nhiên, lưu ý với bạn rằng:

Kể cả giá trị hàng của bạn nằm trong vòng an toàn 430 Euro mà số lượng hàng lại quá nhiều thì lúc này , hải quan sẽ không dựa vào số tiền 430 Euro để đánh giá nữa.

3. Giá trị hàng nhái được căn cứ vào đâu?

Một chiếc đồng hồ nhái có giá trị 100 Euro, trong khi giá trị thật của nó (tức hàng xịn) là 1000 Euro thì hải quan sẽ dựa trên giá trị bạn mua hàng.

Như vậy, viêc giữ lại hóa đơn mua hàng là quan trọng bởi đó chính là chứng minh cho giá trị hàng bạn phải trả và qua đó, Hải quan sẽ xét đến việc tiêu liệu bạn có phải trả thuế hay không.

4. Thuế sẽ được tính như thế nào?

Mức thuế ở hải quan Đức đươc áp dụng theo từng mức Tổng giá trị hàng hóa như sau:

- Từ 430 - 700 Euro bạn phải trả 17.5% ( trên tổng giá trị hàng hóa ) tiền thuế. - Trên 700 Euro số tiền bạn phải trả sẽ là 19% tiền thuế nhập hàng + thuế hải quan.

Thuế hải quan lại được chia theo từng mặt hàng riêng biệt:

- Vải vóc, quần áo: 14% - Vàng, trang sức: 2.5% đến 4 hoặc 5% - Đồ chơi Golf: 2.7%

(Nguồn ảnh FB)

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >