MIỀN TRUNG MƯA ĐẶC BIỆT TO, NGUY CƠ LŨ QUÉT RẤT CAO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/10/2020 | 14:03
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
MIỀN TRUNG MƯA ĐẶC BIỆT TO, NGUY CƠ LŨ QUÉT RẤT CAO

Áp thấp nhiệt đới đã tan, tuy nhiên từ 17.10 đến ngày 21/10, Trung Bộ mưa rất to, riêng Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa đặc biệt to. Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, nguy cơ lũ quét rất cao.

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục lên, nguy cơ lũ quét rất cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 2 giờ ngày 17/10 đến 8 giờ ngày 17/10), các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được: tại Kỳ Thượng 92,4 mm, Hương Giang 89,6 mm (Hà Tĩnh); Hồ Đồng Nghệ 123 mm, Lâm Thủy 110,6 mm (Quảng Bình), Hướng Sơn 262 mm, Hướng Linh 294 mm, Đăkrông 243mm, Khe Sanh 230 mm (Quảng Trị), Phong Mỹ 141mm, Nam Đông 132 mm, Hồ chứa nước Truồi 132 mm (Thừa Thiên - Huế); Quế Sơn 110,4 mm, Đại Hiệp 103,2mm (Quảng Nam)…

Dự báo, từ 8 -14 giờ ngày 17/10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 120 mm; riêng các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng từ 100-150 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện, lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đang dao động ở mức đỉnh, các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam đang lên.

Từ 8 - 14 giờ ngày 17/10, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị, Quảng Ngãi tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam có dao động; lũ trên sông Bưởi xuống dần.

Trưa, chiều 17/10, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 8,7 m, dưới báo động 2 là 0,3 m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 11,5 m, ở mức báo động 2; sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 5,2 m, trên báo động 2 là 0,2 m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,6 m, dưới báo động 3 là 0,1 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 6,5 m, trên báo động 3 là 0,5 m; sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,0 m, dưới báo động 3 là 0,5 m; sông Hương tại Kim Long lên mức 3,0 m, dưới báo động 3 là 0,5 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa dao động ở mức 8,0 m, ở mức báo động 2; sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động mức 2,0 m, ở mức báo động 1, đến tối 17/10, mực nước tại Câu Lâu ở mức 1,8 m. Mực nước trên sông Bưởi, các sông ở Quảng Ngãi, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, đặc biệt tại các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vụ Quang, Đức Thọ (Nghệ An); Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình); Hướng Hóa, Đăkrông, Cam Lộ và phía Tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên - Huế); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My  (Quảng Nam); Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long (Quảng Ngãi).

Nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Đô Lương, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, thành phố Vinh (Nghệ An); Cẩm Khê, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình); Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An (Quảng Nam).

Nước lũ tràn qua đường xuyên Á thuộc đia bàn huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 17/10

Phía Tây Bắc Bộ ngày nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Thủ đô Hà Nội ngày nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và tối có gió giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, riêng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Quảng Trị xuất hiện đợt lũ lớn thứ ba chỉ trong 10 ngày

Sáng 17/10, mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Trị vẫn đang lên; trong đó trên các sông Thạch Hãn, sông Hiếu, mực nước đã trên báo động 3 và vẫn tiếp tục lên.

Nguyên nhân là do mưa lớn liên tiếp từ tối 16/10 đến sáng 17/10, tại Hướng Linh, Hướng Lộc, Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) lượng mưa lần lượt đạt 467mm, 280mm, 246mm. Các địa phương khác, lượng mưa phổ biến trên 150mm - 200mm. Dự báo từ ngày 17-21/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, do đó xảy ra tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng nghiêm trọng trở lại tại những vùng thấp trũng, đồng bằng của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong và Hải Lăng.

Lũ về trên sông Hiếu gây ngập lụt tại thành phố Đông Hà. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Theo ghi nhận, từ tối 16 đến sáng sớm 17/10, nhiều khu dân cư ở thành phố Đông Hà và các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị đã bị ngập sâu từ 0,5 – 1m. Bà Lê Thị Mừng, 60 tuổi, ở thôn Bích Lộc Tiêu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cho biết: Nước lũ trên sông Thạch Hãn lên nhanh nên người dân phải thường xuyên túc trực để di dời tài sản và sơ tán để đảm bảo an toàn. Đây đã lần thứ ba chỉ trong 10 ngày qua, người dân phải chạy lũ lớn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có Công điện về việc tiếp tục triển khai phương án ứng phó với đợt mưa lũ mới; yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tập trung cứu hộ, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm và bị cô lập; tổ chức chi viện lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò ngang, ngầm qua suối để tránh xảy ra thiệt hại về người.

Trước đó, từ ngày 7-10/10 và 12-13/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra 2 trận lũ lớn; lũ trên sông Hiếu trên báo động 3 và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983. Tương tự, lũ trên sông Thạch Hãn cũng trên báo động 3 và xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Lũ lụt kéo dài khiến hơn 43.500 hộ với trên 134.000 người Quảng Trị bị ảnh hưởng. Tỉnh đã triển khai sơ tán trên 8.500 hộ với gần 26.000 người đến khu vực an toàn. Mưa lũ cũng đã làm 16 người chết, 3 người mất tích, 11 người bị thương. Về nông nghiệp, có gần 800 ha ao hồ nuôi thủy sản, gần 2.500 ha rau màu bị ngập lụt hầu như mất trắng; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Các tuyến Quốc lộ 15D, 9D, 49C, 9 và đường liên tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ ở Quảng Trị ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Nguồn: Thethaovanhoa.vn - Nhóm P.V - Ảnh bìa Hồ Cầu-TTXVN: Ngập lụt tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan