Một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc bán hàng ăn cắp

Đăng bởi:
21/01/2015 | 11:51
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Một phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc bán hàng ăn cắp

Lời Viet-bao.de: Đây là điều đáng tiếc, cũng là bài học cho nhiều người nghĩ đơn giản... ,  có rất nhiều trường hợp, bọn bán đồ ăn cắp, lại khai báo với cảnh sát là đã bán ở đâu, cho ai, vì vậy, tuyệt đối không nên mua và bán đồ ăn cắp...

---------------------------------------------

Ngày 19/1, Tòa án Dresden đã mở phiên tòa xét xử Thi Lan Phuong N. (Nguyễn Thị Lan Phương ?), một phụ nữ Việt Nam 39 tuổi, bị buộc tội thuê người ăn cắp hàng hóa cho mình bán trong gần 3 năm, tổng cộng 1.044 lần, gây thiệt hại trên 136.000 Euro.

Trước đó, ngày 11/4/2014, cảnh sát đã ập tới khám xét cửa hàng của Phương ở thành phố Löbau, phát hiện rất nhiều hàng hóa là đồ ăn cắp.

Theo bản cáo trạng, từ 1/9/2011 tới 31/8/2012, Phương đã trả mỗi tháng 150 Euro cho một người đàn ông để anh ta ăn cắp rượu và cà phê từ các siêu thị đưa cho mình bán.

Một kẻ ăn cắp khác cung cấp cho Phương đồ mỹ phẩm và rượu từ 1/7/2012 tới tháng 2/2013. Ít nhất người này đã 10 lần mang đồ ăn cắp tới và mỗi lần nhận được 50 Euro.

Ngày 16/2, một kẻ cắp khác đã mang tới bốn gói cà phê „Dallmayr Prodomo“ và ngày 8/4 sáu chai „Havana Club Rum“. Hiện nay, cảnh sát đang điều tra, truy lùng tên kẻ cắp này.

Vấn đề lớn của Phương là, nhân chứng Christian P. khai với cảnh sát rằng hàng tuần Y đã cung cấp hàng ăn cắp cho Phương ít nhất 15 lần theo danh mục mà Phương „đặt hàng“.

Sáng sáng, cứ 8 giờ là Christian tới chỗ Phương, đưa cho Phương đồ ăn cắp mỗi tuần trị giá 2.000 Euro, nhận lại 1.000 Euro. Tổng cộng, con số thiệt hại đã lên tới 136.000 Euro cho tới khi tên kẻ cắp bị bắt.

Nhưng ông Jürgen Saupe, luật sư của Phương lại cho biết: Ngày 18/9/2014, Christian P. đã đi cùng bị cáo tới chỗ ông, khai rằng đã nhầm lẫn và trên thực tế đã ăn cắp cho những người Việt Nam khác.

Nhưng từ đó tới nay, Christian biến mất, không để lại dấu vết! Vì vậy, Quan tòa Jürgen Scheuring, 46 tuổi đã quyết định tạm đình hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra.

Nguồn bài và ảnh: Văn Long – Thoibao.de (Tổng hợp theo báo chí Đức) Ảnh minh họa: Cửa hàng bị cáo buộc bán đồ ăn cắp ở Löbau.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >