MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ GIẾT TRONG LÚC BÁN HÀNG TẠI CH SÉC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/01/2018 | 21:25
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
MỘT PHỤ NỮ VIỆT NAM BỊ GIẾT TRONG LÚC BÁN HÀNG TẠI CH SÉC

Vào tầm 9h30 sáng nay 05/01/2018, tại một cửa hàng tạp hóa ở Vratislavice (Liberec, CH Séc), một phụ nữ Việt Nam (khoảng 50 tuổi) đã bị hai thanh niên đâm chết. Người đàn ông (có thể là chồng) bị thương nặng.

Phát ngôn viên cảnh sát-bà Vlasta Suchánková cho biết, mặc dù cảnh sát có mặt ngay khi được cấp báo và làm sơ cứu bước đầu, với mọi nỗ lực của bác sĩ sau đó, người phụ nữ đã mất sau 40 phút. Người chồng được chở tới bệnh viện TP Liberec.

Cửa hàng tạp hóa (Potraviny), người Việt gọi tắt “bán Pot” là mô hình kinh doanh phổ biến của người Việt ở hầu khắp các thành phố của CH Séc. Những ai từng có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với công việc của những người bán POT mới thấu hiểu sự tần tảo vất vả của bà con mình.

Đã từng xảy ra nhiều vụ cướp tương tự dẫn tới án mạng ở các thành phố khác. Gần đây nhất, đêm 05/11/2017, tại Berlin, một thanh niên người Việt Nam mới 21 tuổi cũng bị cướp đâm chết khi mở cửa đón mẹ từ cửa hàng về nhà.

Policie prohledává Liberecký kraj, lupiči v prodejně zabili prodavačku a utekli

Nguồn: Thanh Phong Tran (Ảnh bìa chỉ mang tính minh họa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan