MỘT SỐ CÔNG TY TẠI ĐỨC MUỐN TỰ TIÊM VẮC-XIN CHO NHÂN VIÊN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/03/2021 | 11:48
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
MỘT SỐ CÔNG TY TẠI ĐỨC MUỐN TỰ TIÊM VẮC-XIN CHO NHÂN VIÊN

Theo morgenpost.de vừa đưa tin sáng nay (6.3.2021), cho đến nay nước Đức mới tiêm chủng cho dân chúng được 5,7 % ,chừng 2,3 triệu người.Trong khi Vắc xin Astrazeneca đang nằm chất đống trong kho, vì quá trình triển khai quá chậm trễ.

Hiện tại các công ty như Adidas, Allianz, Deutsche Post, Deutsche Bank, nhà xuất bản Axel Springer... muốn tự tiêm chủng cho nhân viên thông qua các bác sỹ của xí nghiệp họ.

Các quốc gia như Israel, Anh và Mỹ đã bỏ xa Đức từ lâu về tỷ lệ tiêm chủng, các nước láng giềng của Đức cũng nhanh hơn,như Đan Mạch 8,3%,Thụy Sĩ 6,3%và Ba Lan 6,2%.

Các hiệp hội kêu gọi kiểm tra Test Corona miễn phí cho người hưởng Hartz IV - Người nhận Hartz IV sẽ nhận được nhiều hơn bộ test miễn phí mỗi tuần, họ tuyên bố. 

Nguồn: morgenpost.de – Hồ Hùng, CTV Viet-bao.de biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >